Công an Đà Nẵng truy tìm kẻ đâm chết người

(PLO) - Sáng 19/10, trước cổng Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) xảy ra án mạng khiến một nam thanh niên tử vong.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Nạn nhân được xác định tên Lê Quốc Khánh (SN 1993, ngụ phường Hòa Khánh Nam). Hung thủ dùng dao đâm anh Khánh được xác định tên Huỳnh Thanh Sang (SN 1991, ngụ cùng phường với nạn nhân).
Theo điều tra ban đầu, Sang trước đó có làm nghề mổ lợn trong Trung tâm, từng quen biết với Khánh.
Rạng sáng 19/1,  Khánh cùng nhóm bạn khoảng 3-4 người tới ăn khuya bên trong lò mổ và ngồi nhậu thì gặp Sang. Tại đây, Khánh có nhắc lại chuyện Sang ăn trộm gà, vịt nên hai bên xích mích và đánh nhau. Sau đó, Khánh bỏ về nhà.
Đến khoảng 3h cùng ngày, Khánh đi mua thuốc lá và gặp Sang ngồi ở quán nhậu trong lò mổ và hai bên tiếp tục xích mích. Bị Sang dùng tay đánh, Khánh bỏ chạy về nhà lấy mã tấu quay lại xông vào lò mổ chém nhiều nhát vào người Sang. Bị tấn công, Sang vớ con dao trong lò mổ đâm Khánh khiến người này gục xuống, bất tỉnh.
Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng (quận Liên Chiểu), nhưng do vết thương quá nặng, Khánh tử vong ngay sau đó.
Riêng Sang đang được các bác sĩ điều trị vết thương nhưng khi nghe tin nạn nhân đã tử vong đã nhanh chân bỏ trốn.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Công an quận Liên Chiểu đang truy tìm hung thủ và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đọc thêm