Công an Hà Nội "chặn đứng" đường dây làm bằng giả

Công an quận Hoàn Kiếm mới bắt giữ hai đối tượng để làm rõ hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước là Trần Văn Thắng (SN 1977, ở 663 Trương Định, Hoàng Mai) trực tiếp sản xuất bằng giả. Đỗ Lương Hoài (SN 1989, ở Từ Liêm) là đối tượng môi giới, tìm kiếm khách hàng, rồi chuyển cho Thắng sản xuất tại nhà riêng.

Công an quận Hoàn Kiếm mới bắt giữ hai đối tượng để làm rõ hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước là Trần Văn Thắng (SN 1977, ở 663 Trương Định, Hoàng Mai) trực tiếp sản xuất bằng giả. Đỗ Lương Hoài (SN 1989, ở Từ Liêm) là đối tượng môi giới, tìm kiếm khách hàng, rồi chuyển cho Thắng sản xuất tại nhà riêng.

Tại nhà Thắng, cơ quan công an thu giữ nhiều máy in, máy scan cùng 230 con dấu giả các cơ quan Nhà nước: dấu của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài nguyên Môi trường, UBND phường, công an thị xã Từ Sơn… và con dấu, bằng của nhiều trường đại học danh tiếng, chứng chỉ hành nghề bác sỹ đa khoa, kỹ sư…

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ được.
Tang vật cơ quan điều tra thu giữ được.

Trung tá Lại Anh Tuấn – Đối phó đội An ninh, công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Các đối tượng này sử dụng phương thức scan lại mẫu bằng, chữ ký người đứng đầu của các trường đại học danh tiếng, sau đó chế tạo phôi, dán tem chống hàng giả mua trên thị trường, rồi bán cho người có nhu cầu”.

Các đối tượng trên đã đã mặc cả rất rõ ràng về giá trị những tấm bằng, kể cả những bằng cấp giá trị cao như thạc sỹ, tiến sỹ. Chỉ với 5 – 8 triệu đồng,  người có nhu cầu có thể mua được một chiếc bằng giả. Nguyên tắc của "đường dây" này là chỉ bán cho người lạ dưới hình thức rao bán trên mạng, qua thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Đối tượng làm bằng giả tại cơ quan điều tra.
Đối tượng làm bằng giả tại cơ quan điều tra.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm nhận định: “Việc phân biệt bằng mắt thường rất khó nhận biết được bằng thật và bằng giả, bên cạnh đó, việc công chứng bằng cấp, cán bộ UBND cấp phường là có thể thực hiện nên rất dễ để lọt. Độ tinh xảo của chúng khá là tinh vi. Đây chính là kẽ hở cho những đối tượng làm giả”.

Thái Sơn

Đọc thêm