Công an Hà Nội khó giữ được vị trí dẫn đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vị trí của CLB Công an Hà Nội  đang dần lung lay khi hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà.
Quang Hải chơi tốt nhưng không thể giúp Công an Hà Nội có được trận thắng trên sân nhà (ảnh VPF)
Quang Hải chơi tốt nhưng không thể giúp Công an Hà Nội có được trận thắng trên sân nhà (ảnh VPF)

CLB Công An Hà Nội từng chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giai đoạn 1. Vì vậy, người hâm mộ đội bóng này chờ đợi tiếp một chiến thắng nữa trong lần gặp gỡ này nhằm gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đội khách đã cho thấy lý do vì sao họ lại có mặt trong nhóm A ở giai đoạn 2, khi thi đấu rất kiên cường và chủ động với những ý tưởng riêng.

CLB Công An Hà Nội, với dàn cầu thủ chất lượng, dồn lên và ép đối thủ về phần sân nhà. Tuy nhiên, các cơ hội lại chưa được Quang Hải và đồng đội của anh bỏ lỡ. Miệt mài tấn công, phút 45+2, Jhon Cley mới ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tưởng chừng điều này sẽ mở ra hiệp 2 dễ dàng hơn cho đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhóm A, nhưng họ vẫn vấp phải sự chặt chẽ, quyết tâm từ đội khách.

Thầy trò HLV Thành Công chơi phản công để chờ cơ hội. Và phút 87, Diallo đã ghi bàn thắng quý như vàng, gỡ hòa 1-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để qua đó có được 1 điểm. Sau trận hòa, CLB Công An Hà Nội vẫn giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng. Nhưng vị trí của đội bóng ngành công an có thể bị các đội bóng sau vượt mặt bởi khoảng cách chỉ là một điểm mong manh.

Đông á Thanh Hoá (áo vàng) không thể cản được chiến thắng của Thép Xanh Nam Định (ảnh VPF)

Đông á Thanh Hoá (áo vàng) không thể cản được chiến thắng của Thép Xanh Nam Định (ảnh VPF)

Ứng viên vô địch khác là CLB Đông Á Thanh Hóa nhận trận thua ngay trên sân nhà trước CLB Thép Xanh Nam Định. Đội chủ nhà đặt quyết tâm lớn vượt qua đối thủ, đồng thời duy trì sự có mặt trên đường đua vô địch. Nhưng quyết tâm của đội bóng xứ Thanh không thể chuyển thành chiến thắng. Ngược lại, thầy trò HLV Popov còn nhận 2 bàn thua từ tình huống ghi bàn của Ngọc Sơn (phút 32) và Coutinho (phút 44) bên phía Nam Định.

Chiến thắng giúp Nam Định mở ra cơ hội đua tranh chức vô địch cùng các đối thủ khác. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 3. Đội bóng xứ Thanh sau chuỗi trận thăng hoa ở giai đoạn 1, dường như bắt đầu hụt hơi ở giai đoạn 2.

Đọc thêm