Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tăng cường đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tập trung toàn bộ lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, kịp thời phát hiện ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt ngăn chặn đốt pháo, pháo hoa nổ và hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, để nhân dân địa phương đón Tết an lành.

Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt. Đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, nó thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình. Đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt. Tết Nguyên đán cổ truyền còn là dịp đoàn viên của mọi gia đình, là dịp để hướng về cội nguồn, nó đã trở thành nét văn hoá, thành truyền thống tốt đẹp. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về trọng trách, nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự được đặt lên vai cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

Để nhân dân được đón tết an lành, yên vui và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, Trưởng Công an huyện Lạng Giang - Thượng tá Nguyễn Anh Sơn yêu cầu các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với khẩu hiệu “thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi”.

Chiều 30 tết (tức 21/01/2023), tại trụ sở Công an huyện Lạng Giang, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn chỉ đạo triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, giao nhiệm vụ cho các đội thực hiện nghiêm các nội dung cụ thể.

Theo đó, Đội An ninh chủ động nắm chắc tình hình trong nhân dân và trong cán bộ, đảng viên kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ không để các thế lực thù địch lợi dụng gây phức tạp. Quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm, người địa phương xuất cảnh trái phép và người nước ngoài đến địa phương trong dịp tết; quản lý tốt các dịch vụ văn hoá không để tán phát các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung xấu, phát hiện xử lý hoạt động mê tín dị đoan dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội, truy bắt các đối tượng truy nã; triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động lưu động, các điểm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc, mại dâm. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm. Thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ khác tổ chức tuần tra công khai ban đêm phòng, chống tội phạm tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về TTXH, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đội Điều tra tổng hợp thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chủ động phối hợp, phân công nhiệm vụ nhanh chóng tiếp nhận, điều tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng quy định. Làm tốt công tác điều tra giải quyết án, tập trung điều tra các vụ án xảy ra.

Đồng thời, Công an huyện Lạng Giang ban hành quyết định tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn bảo đảm ANTT ở cơ sở các xã, thị trấn, phối hợp tuần tra, nắm chắc tình hình, đối tượng, đặc biệt là lắng nghe, tiếp nhận nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân, giúp Công an xã, thị trấn đấu tranh với các loại tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn – Trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết, công tác chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo sát sao, quán triệt chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã trên địa bàn để nhân dân đón Tết an vui.

Ngày 08/09/2022, Công an huyện Lạng Giang vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Công an huyện Lạng Giang đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Đọc thêm