Công an, quân đội xuyên đêm giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLVN) - Gần 1 tuần qua, hàng ngàn người dân các tỉnh bị lũ và bùn đất nhấn chìm, nhiều khu vực trong cảnh “màn trời, chiếu nước”. Lũ rút, bão tan, hàng trăm cán bộ, công an, quân đội các tỉnh Bình Thuận, Bình Phước khẩn trương giúp người dân dọn dẹp, góp phần ổn định cuộc sống sau lũ.

Ngày 1-5/10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội các tỉnh Bình Thuận, Bình Phước trắng đêm giúp người dân dọn dẹp bùn đất, nhà cửa, vận chuyển đồ đạc ổn định cuộc sống.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của tỉnh Bình Thuận túc trực suốt tuần, căng mình giúp dân sau lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của tỉnh Bình Thuận túc trực suốt tuần, căng mình giúp dân sau lũ.

Tại TP Phan Thiết, Bình Thuận, lũ và mưa lớn kéo dài, cát đỏ cùng nước dâng đã tạo thành bùn nhão, phủ kín các con đường lớn. Cát đỏ tràn xuống nhà dân tại các thôn Tiến Phú, Tiến Hải thuộc xã Tiến Thành. Hàng ngàn khối cát và nước từ phía đồi đổ xuống tràn vào nhà dân trong khu vực dọc tuyến đường ĐT.719 làm hư hỏng tài sản, vật dụng sinh hoạt. Nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt, nhiều nơi bị bùn dâng lên cao khoảng 1m. Giao thông ách tăc, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn tỉnh sơ bộ được xác định: 1.172 ha bị ngập, trong đó có 43 ha thanh long, 3 ha cây ăn quả lâu năm và 738 ha lúa vụ mùa. Ngoài ra, mưa lũ làm sạt lở 300 m đường giao thông nội đồng tại tổ 3 thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh… Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Căng mình giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm.

Căng mình giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm.

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về các sông, suối, kênh mương nội đồng, đã làm ngập lụt nhiều diện tích cây trồng của nhân dân tại các xã Hàm Phú, Hồng Sơn, Thuận Minh, Hồng Liêm, Thuận Hòa ...

Cán bộ chiến sĩ tỉnh Bình Phước giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ

Cán bộ chiến sĩ tỉnh Bình Phước giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ

Tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trong các ngày 4-5/10, lực lượng dân quân thường trực và đoàn thanh niên TP Đồng Xoài cùng lực lượng xung kích của phường Tân Đồng đã ra quân hỗ trợ các hộ dân vệ sinh nhà cửa và dọn dẹp đường giao thông. Nhiều nơi khác trong tỉnh, bộ đội và cán bộ chiến sĩ cũng đến tận nhà giúp người dân gượng dậy sau lũ.

Cán bộ, chiến sĩ tỉnh Bình Phước tới các địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả lũ

Cán bộ, chiến sĩ tỉnh Bình Phước tới các địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả lũ

Tại phường Tân Đồng, các lực lượng chức năng đã rà soát hộ có nhà bị ngập cần hỗ trợ và đến từng nhà giúp người dân quét dọn bùn rác, khai thông kênh mương cống rãnh, giúp dân làm sạch nhà cửa… Các trạm y tế giúp người dân phun thuốc khử khuẩn các khu vực có nhiều chuồng trại chăn nuôi, lực lượng dân quân địa phương cũng cắt tỉa, dọn dẹp các loại cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên các tuyến đường để giao thông an toàn.

Theo UBND TP Đồng Xoài, những ngày qua, nước suối Rạt dâng nhanh đã gây ngập lụt 56 căn nhà, ảnh hưởng đến 54 ha cây trồng, hoa màu.

Đọc thêm