Công an tỉnh Thừa Thiên Huế: Quyết liệt ngăn chặn ma tuý xâm nhập địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy; thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung lực lượng, quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc, phá các đường dây vận chuyển, mua bán, trái phép chất ma túy vào địa bàn. 
6 đối tượng nằm trong đường dây ma túy do vợ chồng "Chó Hạm" cầm đầu.
6 đối tượng nằm trong đường dây ma túy do vợ chồng "Chó Hạm" cầm đầu.

Liên tục “chặt đứt” nguồn cung ma túy

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng một số đối tượng trên địa bàn tỉnh móc nối với các đối tượng ở biên giới Việt Nam - Lào ở khu vực Quảng Trị nhằm vận chuyển, mua bán ma túy đưa về Huế tiêu thụ. Sau khi thu thập các chứng cứ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án mang bí số "1223T" để đấu tranh.

Sau nhiều tháng tiến hành xác minh, theo dõi, đến đầu tháng 2/2024, Ban Chuyên án đã đã bắt giữ đối tượng Mai Anh Tuấn (biệt danh “chó Hạm”, sinh năm 1997) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1998), trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà - là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Cùng với đó, Ban Chuyên án còn bắt giữ nhiều đối tượng “chân rết” gồm” Nguyễn Trung Thông (sinh năm 1997), thường trú Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Lê Viết Ninh (sinh năm 2002), trú tại Hương Vân, thị xã Hương Trà; Nguyễn Trường Nhật (sinh năm 1994), thường trú Thủy Châu, thị xã Hương Thủy và Võ Đình Quốc Việt (sinh năm 2002), thường trú An Tây, TP Huế.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ gần 27 nghìn viên ma túy tổng hợp, 76 gam ma túy tổng hợp khác, 1 khẩu súng và 1 hộp tiếp đạn.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào Huế bán cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm. Mỗi lần giao dịch từ 10 nghìn đến 30 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào ngày 02/01/2024, tại một nhà trọ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, TP Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Quang (sinh 2004, trú tại huyện Đakrông, Quảng Trị) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 43.674 viên ma túy các loại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan.

Những chiến công xuất sắc đầu xuân của lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, ngăn chặn “cái chết trắng” lây lan trong cộng đồng.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã làm rõ hơn 40 vụ/ gần 330 đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ “nhạy cảm” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (khởi tố 37 vụ/130 đối tượng, chiếm 84% số vụ).

Điển hình như vụ bắt, khởi tố đối tượng Lê Thị Mỹ Dung (SN 1973, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) - chủ quán karaoke Quỳnh Hương (địa chỉ số 14/24 Lê Thánh Tôn, phường Đông Ba, TP Huế) cùng 16 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Đông Ba thực hiện kiểm tra quán karaoke Quỳnh Hương do Lê Thị Mỹ Dung làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 5 phòng đang hoạt động, trong đó có 3 phòng có khách đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hơn 0,28g ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Theo điều tra của cơ quan công an, trong 16 phòng của quán, chỉ dành 6 phòng phục vụ khách hát karaoke, còn 10 phòng bố trí để khách sử dụng trái phép chất ma túy với giá thuê là 300.000 đồng/giờ/phòng. Chính quán karaoke Quỳnh Hương còn cung cấp các dụng cụ để sử dụng chất ma túy.

Quán karaoke Quỳnh Hương do Lê Thị Mỹ Dung làm chủ có 16 phòng, trong đó 10 phòng bố trí để khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke Quỳnh Hương do Lê Thị Mỹ Dung làm chủ có 16 phòng, trong đó 10 phòng bố trí để khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Gần đây, lực lượng Công an tỉnh cũng liên tiếp kiểm tra các quán bar, karaoke trên địa bàn nhằm phát hiện các vi phạm về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý để xử lý.

Song song với đó, công tác phòng ngừa xã hội cũng được lực lượng Công an tỉnh quan tâm thực hiện. Lực lượng Công an đã tổ chức nhiều Hội nghị tuyên truyền pháp luật về ma túy, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm; đồng thời, yêu cầu cam đoan, cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với gần 570 người quản lý, chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ “nhạy cảm”.

Hiện, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện Kế hoạch 302 của UBND tỉnh về nhân rộng công tác chuyển hoá tình hình ma tuý trên toàn tỉnh (08/08 địa bàn cấp huyện và duy trì tại huyện A Lưới). Trong đó luôn xác định các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ dễ xảy ra tệ nạn ma tuý là địa bàn phải phòng ngừa, triệt xoá, xử lý nghiêm, “không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đặc biệt, để kịp thời tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người dân trên địa bàn, giữa tháng 1/2024, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố số điện thoại “Đường dây nóng” 091.969.7575.

Qua gần một tháng triển khai, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý nhiều tin có giá trị về ma túy, từ đó giúp lực lượng Công an nắm tốt hơn tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Điều đáng quý, có rất nhiều thông tin thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và Nhân dân trong việc chung vai, góp sức, đồng hành cùng lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn.

Đọc thêm