Công bố mẫu tượng chính thức anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố mẫu tượng chính thức anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng , người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên .
Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng
Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố mẫu tượng chính thức anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng nhằm mong muốn tạo sự thống nhất trong việc triển khai xây dựng tượng Lý Tự Trọng trên toàn quốc.

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng và theo nguyện vọng của đoàn viên thanh niên cả nước cũng như chính quyền, nhân dân địa phương, gia đình và dòng họ đồng chí Lý Tự Trọng tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tiến hành đúc tượng người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Bức tượng đồng chí Lý Tự Trọng được phác họa dựa trên bức truyền thần của anh được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và tham khảo hình thể, khuôn mặt của thân nhân đồng chí. Tượng có chiều cao 130cm, chiều rộng là 120cm, khuôn dung cân đối, hài hòa, đảm bảo đường nét, bố cục.

Bức tượng chính thức của đồng chí đang được thờ tự tại nhà tưởng niệm nằm trong khuôn viên Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Mẫu tượng chính thức được Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố với mong muốn tạo sự thống nhất trong việc triển khai xây dựng tượng anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng trên toàn quốc; đồng thời là công trình mang ý nghĩa lịch sử nhằm tiếp tục khắc họa đậm nét hình tượng thiêng liêng, bất diệt của người chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng trong tuổi trẻ cũng như nhân dân cả nước.

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng sinh ngày 20/10/1914, con trai cụ Lê Khoan (tức Lê Hữu Đạt) quê ở làng Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh và cụ Nguyễn Thị Sờm, quê ở Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh. Do không chịu nổi cảnh áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, cụ Khoan đã cùng bà con rời quê hương sang Thái Lan sinh sống và tham gia hoạt động yêu nước. Gia đình Lê Hữu Trọng là một trong những cơ sở cách mạng, đây là nơi bồi dưỡng cán bộ và là trường quốc ngữ của Hội Việt kiều tại Thái Lan.

Lý Tự Trọng là một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập và nói thạo tiếng Thái Lan, tiếng Hán và tiếng Anh. Ông hoạt động trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và làm liên lạc cho Xứ uỷ Nam Kì với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỉ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, khi mật thám đến đàn áp, Lý Tự Trọng đã bắn chết thanh tra mật thám Le Grand, ông bị bắt và kết án tử hình vào ngày 20 tháng 11 năm 1931 khi mới 17 tuổi.