Công dân Trung Quốc bán phần mềm lậu nhận 12 năm tù giam

Một thẩm phán tại Mỹ vừa tuyên mức án 12 năm tù giam đối với công dân Trung Quốc Xiang Li vì tội danh bán hơn 100 triệu các phần mềm lậu.

Một thẩm phán tại Mỹ vừa tuyên mức án 12 năm tù giam đối với công dân Trung Quốc Xiang Li vì tội danh bán hơn 100 triệu các phần mềm lậu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo các công tố viên, Li đã đánh cắp phần mềm của hơn 200 nhà sản xuất của Mỹ và bán các phần mềm này với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ giá thực của nó.

Li đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ hồi tháng 6/2011 tại Saipan – một hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương, do Mỹ quản lý.

Giới chức Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên một công dân Trung Quốc bị truy tố về các tội danh sản xuất và buôn bán phần mềm lậu tại Mỹ.

Các công ty đã bị Li đánh cắp phần mềm gồm có Microsoft, Oracle, SAP và Rockwell Automation.

Hồi đầu năm nay, Li thừa nhận đã tìm kiếm các phần mềm đã bị bẻ khóa trên các diễn đàn trên mạng internet rồi đưa về rao bán trên các trang web do ông ta lập nên.

Theo các công tố viên, Li đã rao bán hơn 2.000 phần mềm lậu, với mức giá từ 20 cho đến 1.200 USD trong khi giá bán lẻ của các sản phẩm này có giá từ vài trăm đến hơn 1 triệu USD mỗi phần mềm.

Các chương trình lậu đã được Li chuyển cho khách hàng qua email còn tiền thanh toán được khách hàng chuyển cho Li và một nghi phạm khác qua các dịch vụ chuyển tiền.

Vụ việc của Li bị phanh phui sau khi một nhà sản xuất phầm mềm của Mỹ phát hiện sản phẩm của họ được rao bán trên một trang web của Li và báo cho nhà chức trách Mỹ.

Giới chức Mỹ cho biết, Li sẽ bị trục xuất về nước ngay sau khi mãn hạn tù.

Hồi tháng trước, một báo cáo của nhà chức trách Mỹ cho biết Trung Quốc là nước đánh cắp các sản phẩm các sản phảm sở hữu trí tuệ của Mỹ nhiều nhất.

Theo báo cáo của Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ do ông Dennis Blair – cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ và ông Jon Huntsman – cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc – dẫn đầu, việc đánh cắp bản quyền do các tin tặc người Trung Quốc thực hiện đã khiến Mỹ tổn thất đến 300 tỉ USD mỗi năm.

Thanh Tâm (Theo báo nước ngoài)

Đọc thêm