Cộng hòa Séc gửi "món quà" tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cộng hòa Séc đã gửi xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BVP-1 đến Ukraine, một nguồn tin quốc phòng Séc nói với Reuters hôm 5/4, xác nhận một báo cáo truyền thông tại địa phương.
Một quân nhân Ukraine lái chiếc xe tăng T-72 của Nga bị bắt tại ngôi làng Lukianivka thuộc vùng Kiev ngày 27/3/2022. Ảnh: Reuters
Một quân nhân Ukraine lái chiếc xe tăng T-72 của Nga bị bắt tại ngôi làng Lukianivka thuộc vùng Kiev ngày 27/3/2022. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình Cộng hòa Séc ban đầu đưa tin về chuyến hàng với bản tin trên Twitter chiếu cảnh một đoàn tàu chở 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu. Nó cho biết lô hàng là "một món quà đã được thỏa thuận với các đồng minh NATO".

Đài truyền hình cho biết thông tin này đã được xác nhận bởi người đứng đầu Ủy ban các vấn đề châu Âu của Hạ viện Séc, người nói với Reuters rằng ông đã nhận được thông tin từ chuyên gia về quốc phòng của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo.

Nguồn tin từ cộng đồng quốc phòng Séc cũng xác nhận rằng xe tăng và phương tiện chiến đấu đã được gửi đến, nhưng từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào vì lo ngại về an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova nói với Quốc hội rằng bà sẽ không xác nhận hoặc phủ nhận các chi tiết về viện trợ của Séc cho Ukraine. "Tôi sẽ chỉ đảm bảo với bạn rằng Cộng hòa Séc ... đang giúp Ukraine hết sức có thể và sẽ tiếp tục giúp đỡ bằng cách (cung cấp) thiết bị quân sự, cả hạng nhẹ và hạng nặng", bà Cernochova nói.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết, Cộng hòa Séc đã gửi viện trợ quân sự trị giá gần 45 triệu USD cho Ukraine kể từ ngày 24/2 nhưng từ chối cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Các phương tiện của Séc được gửi đi chỉ là ví dụ mới nhất về thiết bị quân sự đến từ phương Tây. Đức ngày 1/4 đã thông qua việc chuyển giao cho Ukraine vài chục xe chiến đấu bộ binh (IFV) trong bối cảnh bị chỉ trích rằng Berlin đã không gửi đủ viện trợ quân sự cho Kiev.

"Các đồng minh NATO sẽ thảo luận về việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine khi các ngoại trưởng nhóm họp vào hôm nay và ngày mai (7/3)", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết.