Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga phá hủy kho vũ khí ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, trong một nhiệm vụ ban đêm, máy bay chiến đấu Su-25 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiêu hủy kho vũ khí và đạn dược thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. 
Lực lượng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: AFP
Lực lượng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: AFP

Đoạn phim liên quan cho thấy việc hàng không Nga phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Cùng ngày, Hãng thông tấn TASS đưa tin, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, "Lực lượng tác chiến-chiến thuật, lục quân và máy bay không người lái đã vô hiệu hóa 46 cơ sở quân sự ở Ukraine. Trong số đó bị phá hủy có 11 hệ thống tên lửa phòng không, bao gồm một sư đoàn S-300, một hệ thống phóng nhiều tên lửa, ba sở chỉ huy, một tác chiến điện tử nhà ga, bảy kho đạn và 18 nơi tập kết quân trang”.

Ông Igor Konashenkov cũng lưu ý rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 181 máy bay và trực thăng Ukraine, 172 máy bay không người lái, 170 hệ thống tên lửa phòng không, 1.379 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 133 bệ phóng tên lửa, 514 pháo dã chiến và súng cối. , cũng như 1.168 đơn vị xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy.

"Hãy để tôi nhấn mạnh một lần nữa về điều mà cả phương tiện thông tin đại chúng phương Tây và cơ sở phương Tây đều từ chối thấy: hoạt động này không nhằm vào dân thường. Nó không theo đuổi mục đích chiếm đoạt lãnh thổ của đất nước, hủy hoại địa vị quốc gia hoặc lật đổ tổng thống đương nhiệm. Chúng tôi tiếp tục nói điều này một lần nữa và một lần nữa", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm.