Công nhân “vây” công ty Việt Á đòi trả nợ

Sáng  29/8, một số công nhân Cty Cổ phần công nghiệp Cimexco (Cầu Giấy, Hà Nội) đã giăng băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Cty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại và công nghiệp Việt Á và tại nhà riêng của bà Phạm Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty để đòi giải quyết nhanh chóng khoản nợ giữa Cimexco và cty này.

[links()]Sáng  29/8, một số công nhân Cty Cổ phần công nghiệp Cimexco (Cầu Giấy, Hà Nội) đã giăng băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Cty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại và công nghiệp Việt Á và tại nhà riêng của bà Phạm Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty để đòi giải quyết nhanh chóng khoản nợ giữa Cimexco và cty này.

Một số người căng băng rôn tại trụ sở công ty tại phố  Duy Tân, Hà Nội
Một số người căng băng rôn tại trụ sở công ty tại phố Duy Tân, Hà Nội

Một công nhân của Cimexco cho biết, đã gần một năm nay, công nhân chưa nhận được bất kỳ một đồng lương nào từ C ty Cimexco. Lý do vì Cty TNHH cơ khí Việt Á, công ty “con” của Cty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại và công nghiệp Việt Á nợ tiền Cty Cimexco từ tháng 9/2011 đến nay.

Việc cố tình không trả  số tiền hơn 10 tỷ đồng đã đẩy cty vào cảnh vô cùng khó khăn, nợ lương công nhân kéo dài, đời sống người lao động bị ảnh hưởng. Vì thế công nhân đã kéo nhau lên công ty “mẹ” để phản ánh và buộc lãnh đạo cty này có trách nhiệm trong việc nhanh chóng thanh toán các khoản nợ để Cimexco có nguồn tài chính trả lương.

Về việc này, Báo PLVN đã có bài phản ánh trên số 216 ra ngày 3/8/2012. Đến nay, theo biên bản đối chiếu công nợ giữa hai bên thì  Việt Á còn nợ Cimexco 8.584.041.620 đồng tiền gốc, chưa tính lãi. Một năm qua, Việt Á đã nhiều lần hứa trả nhưng chỉ là hứa suông. Việt Á đã từng cam kết chậm nhất không quá ngày 30/3/2012 sẽ thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc cho Cimexco, nhưng hết thời hạn cam kết thanh toán, Việt Á vẫn không trả một đồng nào. Gần đây nhất, Việt Á đưa ra thời hạn là 31/12/2012, nhưng rồi sau đó lùi lại tới tận tháng 2/2013 và cũng hoàn toàn không đề cập tới tiền lãi.

Tuy nhiên, theo đại diện Cimexco thì những cam kết của Việt Á chỉ nhằm kéo dài thời gian trả nợ để chiếm dụng vốn của Cimexco vì không có gì đảm bảo họ sẽ thực hiện. Cimexco đã đề nghị Cty cổ phần tập đoàn Đầu tư thương mại và Công nghiệp Việt Á có cam kết bảo lãnh, trả nợ thay cho công ty “con” nhưng công ty “mẹ” không chấp nhận.

Khi được hỏi về trách nhiệm của mình trong khoản nợ này, bà Loan cho biết: “Đây là việc của cty thành viên, tôi không có trách nhiệm. Cty thành viên đều đã được ủy quyền”. Nhưng theo đại diện của Cimexco thì trên Đăng ký kinh doanh của Cty TNHH cơ khí Việt Á thì bà Phạm Thị Loan là đại diện theo pháp luật của cty này, đồng thời Tập đoàn Việt Á là cty “mẹ” và là chủ sở hữu của Cty TNHH cơ khí Việt Á.

“Nếu tập đoàn Việt Á không có liên quan và không có trách nhiệm gì đối với món nợ với Cimexco thì tại sao trong tất cả các công văn khất nợ gửi sang cho Cimexco lại có chữ ký và đóng dấu của Cty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại và công nghiệp Việt Á. Họ tìm đủ mọi cách để thoái thác trách nhiệm”, đại diện Cimexco bức xúc nói.

Được biết, hiện tại TAND huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã thụ lý vụ án “đòi nợ” dai dẳng này.

PV

Đọc thêm