Công tác cải cách hành chính của TP Cần Thơ không ngừng nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những kết quả tích cực, số liệu ấn tượng mà TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua cho thấy sự cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác cải cách hành chính. Từ đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện giao dịch hành chính công.

Ngày 29/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023. Buổi hội thảo nhằm quán triệt, đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2023 và định hướng xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Những năm qua, TP Cần Thơ luôn quyết tâm xây dựng chính quyền liêm chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp TP đến cơ sở.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Vì thế năm 2022, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của TP Cần Thơ được thẩm định đạt 55,85 điểm trong tổng số 61,5 điểm, xếp hạng 12/63 tỉnh/TP. Trong đó, lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công đã có nhiều nỗ lực để cải thiện chỉ số, gia tăng điểm và thứ hạng; nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt so với kế hoạch do HĐND TP giao.

Cạnh đó, Chỉ số SIPAS của TP Cần Thơ trong năm 2022 đạt 79,10%, xếp vị trí thứ 36/63 tỉnh/TP (tăng 12 bậc so với năm 2021). Đồng thời, Cần Thơ còn là một trong những địa phương có điểm Chỉ số SIPAS tăng bền vững qua mỗi năm, tính từ khi triển khai thực hiện đánh giá chỉ số này (từ 2017 đến 2022). Điều đó cho thấy quyết tâm của TP Cần Thơ trong việc triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao và cải thiện chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính.

“Tuy nhiên, xét về thứ hạng so với các tỉnh/TP trong cả nước về công tác cải cách hành chính, TP Cần Thơ vẫn thuộc nhóm thấp. Do đó, với tinh thần cầu thị, tôi mong rằng qua hội thảo hôm nay, Cần Thơ sẽ tiếp cận được nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của TP cần Thơ trong thời gian tới”, ông Dương Tấn Hiển nói.

Ông Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phát biểu kết luận hội thảo.

Ông Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phát biểu kết luận hội thảo.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công công tác cải cách hành chính của địa phương năm 2023.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có TP Cần Thơ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính mà các địa phương cần phải nhìn nhận và đánh giá lại, nhằm đề ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh, cải thiện trong thời gian tới.

Vụ trưởng Phạm Minh Hùng cho rằng, công tác cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ. Đồng thời, nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm trọng điểm và phải phù hợp với điều kiện thực tế; không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức… Từ đó hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đọc thêm