Công tác phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước

(PLVN) - Ngày 11/12, Đoàn công tác do ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Đồn Biên phòng (ĐBP) Nhà Mát (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Công tác phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước
Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Dương - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu.

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Văn Thao - Chính trị viên ĐBP cho biết: ĐBP Nhà Mát được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới biển 12,5km, gồm 1 phường và 2 xã thuộc TP Bạc Liêu; địa bàn quản lý gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Hoa, Khmer sống đan xen.

Với dân số 6.749 hộ/ 33.667 nhân khẩu, đây là vùng ven có tiềm năng phát triển kinh tế; nhân dân trên địa bàn sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, làm rẫy đánh bắt, nuôi trồng hải sản, nguồn thu nhập lớn từ kinh tế biển. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh, ĐBP Nhà Mát từng bước được xây dựng theo hướng chính quy, hiện đại; nội bộ đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, cán bộ chiến sĩ yên tâm phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng phần quà cho ĐBP Nhà Mát nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng phần quà cho ĐBP Nhà Mát nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ĐBP Nhà Mát trong thời gian qua. Ông cũng nhận định rằng: trong năm 2019 khi GDP đạt 6,92%, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD/người/năm…cũng có sự đóng góp không nhỏ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên toàn tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ vùng trời, vùng biển biên cương của đất nước. 

Năm 2020 là năm gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2021;…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là năm toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, chính vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ trong ĐBP Nhà Mát nói riêng và cán bộ, chiến sĩ cả nước nói chung cần nắm chắc tình hình, bình tĩnh phân tích tình huống và ngăn chặn mọi thông tin xuyên tạc, gây mất đoàn kết trong nhân dân, từ đó không để phát sinh điểm nóng và tạo niềm tin trong nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam & Đoàn công tác đi tham quan các mô hình trồng trọt và chỗ nghỉ ngơi của các cán bộ, chiến sĩ ĐBP Nhà Mát.
Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam & Đoàn công tác đi tham quan các mô hình trồng trọt và chỗ nghỉ ngơi của  các cán bộ, chiến sĩ ĐBP Nhà Mát.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, ĐBP Nhà Mát cần tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh, xã hội cho bà con và quan tâm hơn nữa tới công tác phòng chống tội phạm, nhất là những tội phạm ma túy trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên và tạo niềm tin trong nhân dân đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên địa bàn.

Chủ tịch Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đang quyết liệt triển khai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cấp ủy và Ban chỉ huy cần quán triệt nghiêm túc trong toàn quân Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam & Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ ĐBP Nhà Mát.
 Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam & Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ ĐBP Nhà Mát.

Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng phần quà cho ĐBP Nhà Mát nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đọc thêm