Công ty Nga sản xuất hàng loạt 'bóng ma bầu trời' Su-57

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà sản xuất máy bay ở Komsomolsk-on-Amur, Vùng Viễn Đông của Nga đã sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57.
Máy bay Su-57 của Nga.
Máy bay Su-57 của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Yury Slyusar - Giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất – công bố mới đây.

"Đây thực sự là năm đầu tiên máy bay Su-57 được sản xuất hàng loạt ở Komsomolsk. Sau đó, số lượng các máy bay được sản xuất tại đây sẽ tăng lên”, ông Slyysar nhấn mạnh.

Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Đây hiện là máy bay chiến đấu hiện đại và có năng lực tác chiến lớn nhất của Không quân Nga.

Được mệnh danh là "bóng ma bầu trời", máy bay Su-57 có khả năng tàng hình ấn tượng với việc sử dụng rộng rãi vật liệu composite.

Theo các nguồn tin, máy bay Su-57 được trang bị những trang thiết bị điện tử hàng không đời mới, cho phép chúng có thể hoạt động linh hoạt và tấn công chính xác nhiều mục tiêu của đối phương.

Theo đơn vị sản xuất, sự kết hợp hài hoà giữa tính cơ động cao với khả năng thực hiện các chuyến bay siêu thanh cùng tổ hợp điện tử hàng không hiện đại trên khoang và độ lộ diện thấp khiến mẫu máy bay chiến đấu này vượt trội so với các đối thủ.