Covid-19: Châu Âu trở thành tâm dịch mới

(PLVN) - Theo thông tin Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, đến 8h15 sáng ngày 14/3, đại dịch Covid-19 đã lan đến 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 141.404 người nhiễm, 5.371 người tử vong. Covid-19 khiến châu Âu “điên đảo”.
Covid-19: Châu Âu trở thành tâm dịch mới
Được biết, Tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới: 143.662 người. Tại Trung Quốc đại lục: 80.801, còn lại 108 quốc gia và vùng lãnh thổ khác là 62.861 người.

Tổng số trường hợp tử vong: 5.395 người, tại Trung quốc đại lục: 3.176, 108 quốc gia và vùng lãnh thổ: 2.219.

Số ca mắc tại tâm dịch Trung Quốc đã giảm nhiều chỉ còn lại ở các nước châu Âu, châu Mỹ. Đặc biệt tại Italia số ca mắc tăng rất nhanh. Hiện tại quốc gia này có 17.660 người mắc và 1.266 trường hợp tử vong.

Dịch Covid-19 vẫn lan rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP
Dịch Covid-19 vẫn lan rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP

Iran có 11.364 ca mắc, 514 người tử vong. Hàn Quốc có 7.979 ca mắc và 67 người tử vong. Tây Ban nha có 4.209 ca mắc, 120 người tử vong, Pháp có 3.661 ca mắc, 79 người tử vong. Đức có 3.116 ca mắc, 6 người tử vong. Mỹ có 1.832 ca mắc, 41 người tử vong.

Trong một cuộc họp báo tại Geneva,Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh số ca tử vong vì Covid-19 hiện đã vượt quá 5.000 người và "đây là một cột mốc bi thảm."

Tại Việt Nam đến hết ngày 13/3, cả nước ghi nhận 47 trường hợp nhiễm Covid – 19. Trong đó 16 ca đã khỏi bệnh. Từ ca số 17 trở đi sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, không có ai phải thở máy. Ngoài ra, có 94 trường hợp đang nghi ngờ và cách ly theo dõi. 

Đọc thêm