Cty Dược và Thiết bị y tế Hà Tây sản xuất thuốc “nhái” ?

Nếu sự “ăn nên làm ra” này là niềm vui của ban lãnh đạo và các cổ đông của Hatapharm thì lại là lo lắng và băn khoăn của các cán bộ, công nhân viên Cty Dược phẩm Hà Tây cũng như đông đảo người dân vốn là khách hàng quen thuộc của Cty...

Gần đây, trên thị trường xuất hiện một số loại thuốc “đeo” mác thuốc của Cty Dược phẩm Hà Tây (Hataphar), nhưng lại do Cty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây (Hatapharm) sản xuất. Sự việc này đã khiến cho không ít người tiêu dùng và các cổ đông của Hataphar hoang mang, lo lắng…

Vi phạm đã rõ…

Theo phản ánh của các cổ đông Cty Dược phẩm Hà Tây, mặc dù nhà máy của Cty Hatapharm không có chức năng sản xuất thuốc nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 5/2008 tới nay, Cty đã sản xuất một số lượng lớn rất nhiều loại thuốc gắn nhãn của Hataphar. Trước đó, năm 2007 Hataphar còn quyết định góp vốn 2 tỷ đồng (bằng 5.000 m2 đất) vào Cy cổ phần dược và Thiết bị y tế Hà Tây.  Ngoài ra, Phó giám đốc của Hataphar còn tự nguyện kiêm nhiệm luôn chức Giám đốc của Cty dược phẩm và trang thiết bị y tế non trẻ này…

j
Dây chuyền sản xuất thuốc của Cty Dược Hà Tây

Cũng nhờ “mượn” thương hiệu của đàn anh Hataphar, chỉ sau một thời gian rất ngắn đi vào hoạt động, Hatapharm đã có sự phát triển vượt bậc và doanh thu tăng đột biến. Cụ thể, tháng 6/2007, Hatapharm mới được cấp giấy phép thành lập, đăng ký kinh doanh, nhưng tháng 7/2007, Cty đã nộp đơn xin đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng. Và, từ tháng 4/2008, DN đã có doanh thu từ sản xuất.

Tính cả năm 2008 (sau 01 năm Hatapharm đi vào hoạt động), doanh thu của công ty đã đạt tới 18,83 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 108,7%, lợi nhuận gộp đạt 3,99 tỷ đồng. Tới năm 2009, doanh thu của Hatapharm tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 39 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 7,8 tỷ đồng… 

Nếu sự “ăn nên làm ra” này là niềm vui của ban lãnh đạo và các cổ đông của Hatapharm thì lại là lo lắng và băn khoăn của các cán bộ, công nhân viên Cty Dược phẩm Hà Tây cũng như đông đảo người dân vốn là khách hàng quen thuộc của Cty. Và, họ không khỏi nghi ngờ về “nội tình” sự việc cũng như chất lượng của các sản phẩm “nhái” mà Hatapharm đã, đang và sẽ tung ra thị trường.

Không chỉ cho “ra lò” hàng loạt mặt hàng thuốc “nhái”, cuối năm 2007 và năm 2008, Hatapharm còn tiến hành sản xuất nhiều loại mặt hàng thực phẩm chức năng, cho dù tới tháng 8/2009, Hatapharm mới được Bộ Y tế cấp phép sản xuất thực phẩm chức năng.

Đồng thời, Hatapharm vẫn tiếp tục tiến hành gia công và sản xuất nhiều mặt hàng dược phẩm gắn nhãn hiệu của Hataphar mà chưa được sự đồng ý của cơ quan chủ quản. Vi phạm nghiêm trọng và trắng trợn này càng khiến các cổ đông Hataphar bất bình và phẫn nộ nên sự việc đã đến tai nhà quản lý…

Xử lý thế nào?

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi đã liên hệ với ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Theo ông Cường cho biết, hiện Bộ Y tế chưa cấp phép đủ điều kiện sản xuất thuốc cũng như chưa cấp số đăng ký, lưu hành cho bất cứ mặt hàng dược phẩm nào của Cty Hatapharm.

Vì thế, việc Hatapharm vẫn tiến hành sản xuất mà chưa được Cục Quản lý Dược hay cơ quan chức năng kiểm tra, cấp phép là một sai phạm rất nghiêm trọng. Ông Cường cũng cho hay, Cục đã nhận được rất nhiều thông tin và phản ánh về sự việc này. Hiện, Cục đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Sở Y tế Hà Nội giải quyết, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đem thắc mắc này hỏi ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, chúng tôi được biết: Gần 2 tháng trở lại đây, Sở Y tế Hà Nội cũng nhận được rất nhiều đơn thư, đề nghị của các cá nhân, tập thể trong DN Hataphar liên quan đến các nghi vấn trong sản xuất thuốc của Hatapharm.

Thực tế, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra để làm rõ những vi phạm của Hatapharm cũng như những vấn đề liên quan tới Cty dược phẩm Hà Tây. Sau khi thanh, kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng nhận thấy, sai phạm trong sản xuất thuốc của Cty Hatapharm là có, song sai phạm cụ thể ra sao, ở mức nào thì Sở vẫn đang tiếp tục tìm hiểu để đưa ra câu trả lời cuối cùng, bởi đây không chỉ là vấn đề của cá nhân mà liên quan đến rất nhiều người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đó.

Giải đáp của các cơ quan quản lý cho thấy, sai phạm của Hatapharm là quá rõ ràng. Thực tế đó cũng cho thấy, nạn vi phạm về thương hiệu sản xuất đối với dược phẩm nói riêng và các mặt hàng nói chung vẫn tràn lan trên thị trường. Để giải quyết được vấn nạn này, cần sự chỉ đạo và giải quyết quyết liệt và triệt để từ phía nhà hữu trách. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Hùng – Long

Đọc thêm