Cứ mỗi giờ, Viettel lại có một ý tưởng mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 10 năm từ 2011 - 2021, Viettel có 79 nghìn sáng kiến, ý tưởng, trung bình mỗi giờ có thêm một ý tưởng mới. Trong số này, hơn 10 nghìn sáng kiến ý tưởng được công nhận, làm lợi hơn 5,3 ngàn tỷ đồng...
Viettel có 51 bằng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, 11 bằng bảo hộ độc quyền sáng chế tại Mỹ...
Viettel có 51 bằng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, 11 bằng bảo hộ độc quyền sáng chế tại Mỹ...

Thông tin tại sự kiện “Ngày Sáng tạo Viettel” năm 2022 - chương trình được tổ chức thường niên,Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, trong 10 năm từ 2011 - 2021, Viettel có 79 nghìn sáng kiến, ý tưởng (SKYT), trung bình mỗi giờ có thêm một ý tưởng mới.

Trong số này, hơn 10 nghìn SKYT được công nhận, đem lại giá trị làm lợi hơn 5,3 ngàn tỷ đồng. Viettel hiện có 51 bằng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, 11 bằng bảo hộ độc quyền sáng chế tại Mỹ, sở hữu 220 công nghệ lõi, 150 công bố khoa học…

Đến năm 2025, Viettel đặt mục tiêu nộp khoảng 470 đơn đăng ký sáng chế.

Để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST), Viettel tôn vinh từ những ý tưởng nhỏ nhất ở tất cả các vị trí công việc; đặt ra các mục tiêu cao, áp lực lớn từ đó tạo ra sức ép lớn đòi hỏi những cách làm đột phá, sáng tạo.

Ngoài ra, Viettel đã liên tục thực hiện các giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia vào các dự án có nhiều thách thức, giải quyết các vấn đề của xã hội với triết lý “Sáng tạo vì con người”. Nhiều chuyên gia người Việt có kinh nghiệm tại các nước phát triển đã trở về Việt Nam để cộng tác với Viettel trong các dự án dân sự và quân sự công nghệ cao.

Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, khẳng định “ĐMST sẽ là yếu tố sống còn để Viettel thực hiện sứ mệnh “Tiên phong, chủ lực kiến tạo số” với tư cách là tập đoàn kinh tế chủ lực, đơn vị hạt nhân trong tổ hợp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam, tham gia thực hiện những nhiệm vụ khó của đất nước.”

Đọc thêm