Cử nhân sư phạm buôn ma túy xuyên quốc gia nhận án tử

(PLO) - Một "ông cử" sau khi tốt nghiệp sư phạm không tìm được việc làm, nhận lời xách ma túy đi bán kiếm lời đã nhận bản án tử hình.
Cử nhân sư phạm buôn ma túy xuyên quốc gia nhận án tử

Sáng ngày 25/3, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Hạ Bá Hùa (SN 1989, trú tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An) và Hoàng Văn Quang (SN 1973, trú tại xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An). 

Theo cáo trạng, Hạ Bá Hùa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội không có việc làm nên về quê sinh sống và lấy vợ, mở một ki-ốt tạp hóa bán ở chợ vùng biên. Đầu năm 2014, Hùa sang Lào làm thuê thì gặp  Khăm (người đàn ông không rõ danh tính mang Quốc tịch Lào - người quen cũ) được người này đề nghị đưa ma túy về Việt Nam bán sẽ được trả công 2.000 USD.

Thấy món tiền công lớn, Hùa gật đầu nhận lời và hai bên trao đổi số điện thoại. Khoảng tháng 3/2015, một lần đưa vợ đi chữa bệnh, Hùa gặp và làm quen với Hoàng Văn Quang, đặt vấn đề tiêu thụ ma túy nhưng Quang bảo không có vốn. Hùa liên lạc với Khăm và được Khăm đồng ý cho Quang lấy ma túy đi bán rồi trả tiền sau. 

"Ông Cử" Hạ Bá Hùa nhận án tử hình cho tội mua bán trái phép chất ma túy
"Ông Cử" Hạ Bá Hùa nhận án tử hình cho tội mua bán trái phép chất ma túy

Sau hai lần giao dịch thành công, ngày 15/8/2015, Hoàng Văn Quang điện cho Hạ Bá Hùa báo cần 6 cặp bánh heroin (12 bánh), ngày 18/8/2015, Hùa lên khu vực cửa khẩu Nậm Cắn lấy 4 cặp (8 bánh) heroin từ một người lạ mặt. Khoảng 14h ngày 19/8/2015, Hùa mang theo 8 bánh heroin xuống Đô Lương giao cho Quang.

Khi đang giao dịch thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ cùng số tang vật là 8 bánh heroin (có trọng lượng là 349,575gam), 3 điện thoại di động, 2 xe máy và 1.000 USD. Tổng số trọng lượng trong 3 lần mua bán 20 bánh heroin là 6.991,5gam Hạ Bá Hùa thu lợi bất chính 4.00USD còn Hoàng Văn Quang thu lợi bất chính 12.000USD. 

Tại phiên xét xử hai bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo Quang cho rằng do hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo nên túng quẫn làm liều. Quang cũng đề nghị được tòa xem xét tình tiết hộ nghèo để giảm án cho bị cáo nhưng bị tòa bác bỏ. Kết thúc, Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang đều bị HĐXX tuyên phạt hai bản án tử hình. 

Đọc thêm