Cụ ông tử vong vì một con bò... rơi trúng người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Con bò bị đoàn tàu tốc hành đâm phải khiến nó bay lên không trung 30m, sau đó rơi trúng một cụ ông khiến nạn nhân tử vong.
Hành động chăn thả gia súc không đúng nơi quy định dẫn tới nhiều vụ tai nạn đáng tiếc ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa)
Hành động chăn thả gia súc không đúng nơi quy định dẫn tới nhiều vụ tai nạn đáng tiếc ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Theo tờ Straits Times, vụ tai nạn xảy ra khi cụ Shivdayal Sharma (82 tuổi) đang đi tiểu trên đường ray xe lửa ở thành phố Alwar thuộc bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ

Sau khi bị con bò rơi từ trên cao xuống trúng người, cụ Sharma tử vong.

Một người đàn ông khác cũng đang đi vệ sinh gần đó may mắn không bị con vật bay trúng.

Nhận thông báo về vụ việc, cảnh sát đã đưa thi thể cụ Shivdayal đến một bệnh viện gần đó để tiến hành khám nghiệm tử thi và giao lại cho người nhà nạn nhân để hỏa táng.

Đọc thêm