Cử tri Lào Cai phấn khởi đi bầu cử

(PLVN) - Sáng 23/5, tại 1.138 khu vực bỏ phiếu của tỉnh Lào Cai, cùng với cử tri cả nước, gần 500 nghìn cử tri tỉnh Lào Cai đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Lào Cai sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 đại biểu trong số 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại 2 đơn vị bầu cử; 55 đại biểu trong số 92 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở 14 đơn vị bầu cử; 298 đại biểu trong số 487 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 3320 đại biểu trong số 5503 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác bầu cử  tại các khu vực bỏ phiếu bầu đã được triển khai nghiêm túc, trang trọng, bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra và quy định bầu cử. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử được thực hiện tốt, cử tri đến bầu cử được khai báo y tế và sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Các địa phương đã xây dựng kịch bản cụ thể để phòng, chống dịch, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật để triển khai, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Số liệu tổng hợp đến 11h ngày 23/5, toàn tỉnh Lào Cai đã có 429.600/489.299 (chiếm 88%) cử tri đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Phóng viên ghi nhận không khí bầu cử tại một số điểm trong tỉnh:

Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 tại khu vực bầu cử số 7 phường Bắc Cường (TP Lào Cai).
 Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 tại khu vực bầu cử số 7 phường Bắc Cường (TP Lào Cai).
Cử tri Trần Thị Gion (94 tuổi, trú tại Tổ 8 phường Bắc Cường, TP Lào Cai) có mặt tại điểm bầu cử số 7 từ rất sớm, phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất háo hức mong chờ ngày bầu cử này, tôi đã được các cán bộ phường hướng dẫn tìm hiểu các đại biểu tham gia ứng cử. Tôi cảm ơn Đảng và nhà nước đã lo cho dân cuộc sống ổn định, tôi tin tưởng các đại biểu được lựa chọn sẽ tiếp tục cống hiến để cho dân có cuộc sống ổn định và đầy đủ hơn, các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn”.

Cử tri Trần Thị Gion (94 tuổi, trú tại Tổ 8 phường Bắc Cường, TP Lào Cai) có mặt tại điểm bầu cử số 7 từ rất sớm, phấn khởi chia sẻ:Tôi rất háo hức mong chờ ngày bầu cử này, tôi đã được các cán bộ phường hướng dẫn tìm hiểu các đại biểu tham gia ứng cử. Tôi cảm ơn Đảng và nhà nước đã lo cho dân cuộc sống ổn định, tôi tin tưởng các đại biểu được lựa chọn sẽ tiếp tục cống hiến để cho dân có cuộc sống ổn định và đầy đủ hơn, các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn”.

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được nghiêm túc thực hiện.
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được nghiêm túc thực hiện. 
Đến 11h00 phút ngày 23/5, huyện Bảo Yên đã có 93,47% cử tri đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: Vũ Thắng
Đến 11h00 phút ngày 23/5, huyện Bảo Yên đã có 93,47% cử tri đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: Vũ Thắng 
Cử tri huyện Bảo Yên mặc bộ trang phục dân tộc đẹp nhất của mình tham gia ngày hội bầu cử. Ảnh: Vũ Thắng
 Cử tri huyện Bảo Yên mặc bộ trang phục dân tộc đẹp nhất của mình tham gia ngày hội bầu cử. Ảnh: Vũ Thắng
Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai Dương Đức Huy cùng các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: Vũ Thắng
 Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai Dương Đức Huy cùng các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: Vũ Thắng 
Đúng 5h30 sáng 23/5, hòm phiếu ở đơn vị bầu cử số 04 thuộc đơn vị bầu cử phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đồn biên phòng cửa khẩu Quốc Tế, Lào Cai được mở đón chờ những lá phiếu đầu tiên.
 Đúng 5h30 sáng 23/5, hòm phiếu ở đơn vị bầu cử số 04 thuộc đơn vị bầu cử phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai  đồn biên phòng cửa khẩu Quốc Tế, Lào Cai  được mở đón chờ những lá phiếu đầu tiên.
Đồn Trưởng Bùi Hồng Hà - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế, Lào Cai - cho biết, để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng quy đinh, an toàn, đơn vị chia làm 2 ca bỏ phiếu. Ca đầu bỏ phiếu xong, các cán bộ chiến sĩ sẽ lên chốt trực để những chiến sĩ khác về thực hiện nghĩa vụ cử tri, để luôn đảm bảo an ninh biên giới, ngăn chặn những hành vi xuất nhập cảnh trái phép.
 Đồn Trưởng Bùi Hồng Hà - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế, Lào Cai - cho biết, để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng quy đinh, an toàn, đơn vị chia làm 2 ca bỏ phiếu. Ca đầu bỏ phiếu xong, các cán bộ chiến sĩ sẽ lên chốt trực để những chiến sĩ khác về thực hiện nghĩa vụ cử tri, để luôn đảm bảo an ninh biên giới, ngăn chặn những hành vi xuất nhập cảnh trái phép.
Chiến sỹ Lý A Khé tự hào khi lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của mình.
 Chiến sỹ Lý A Khé tự hào khi lần đầu tiên được thực hiện quyền  bầu cử của mình. 
Thực hiện việc đo thân nhiệt và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến thực hiện quyền bầu cử.
Thực hiện việc đo thân nhiệt và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến thực hiện quyền bầu cử. 

Đọc thêm