Cử tri Quảng Ngãi đi bỏ phiếu trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

(PLVN) - Giãn tiến độ cử tri đi bầu, bỏ phiếu theo giờ, theo đợt; tổ chức hòm phiếu phụ để cử tri là người đang cách ly y tế tại nhà hoặc tập trung bỏ phiếu là các giải pháp được Quảng Ngãi xây dựng để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.
Cử tri xem danh sách và tiểu sử các ứng cử viên trước ngày bầu cử.
Cử tri xem danh sách và tiểu sử các ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, các địa phương đã chủ động xây dựng lịch trình tiến độ bầu cử, phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu phù hợp theo từng thôn, tổ dân phố bảo đảm không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm bầu cử. Đồng thời không để xảy ra phân tán lực lượng phục vụ bầu cử, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Tổ bầu cử trong ngày bầu cử.

Để đảm bảo quyền bầu cử cho gần 2.500 người đang chấp hành các quyết định cách ly y tế tại nhà và tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban bầu cử các địa phương ở Quảng Ngãi đã có kế hoạch tổ chức triển khai các hòm phiếu phụ tới khu cách ly tập trung và tới gia đình có người đang cách ly tại nhà.

Uỷ ban bầu cử xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra hòm phiếu trước khi giao cho các đơn vị bầu cử
Uỷ ban bầu cử xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra hòm phiếu trước khi giao cho các đơn vị bầu cử 

Ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, ngành Y tế đưa ra kịch bản nếu tình huống dịch xảy ra, thì sẽ thực hiện truyền thông để người dân không hoang mang lo lắng, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật định. Đồng thời, xử lý dập dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

“Đồng thời, ngành Y tế sẽ phun khử khuẩn tại 1.145 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Quảng Ngãi trước và sau ngày bầu cử, đảm bảo môi trường an toàn phòng dịch tại tất cả các điểm bỏ phiếu; cử nhân viên đến từng điểm bỏ phiếu để hỗ trợ đo thân nhiệt và xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe cử tri. Kịch bản để ứng phó khẩn cấp với trường hợp xấu nhất là xuất hiện dịch trong thời gian bầu cử cũng đã được xây dựng chi tiết” - ông Phạm Minh Đức thông tin chi tiết. 

Trang bị nước khử khuẩn, khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang bị nước khử khuẩn, khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cơ bản hoàn thành. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc chủ động xây dựng nhiều phương án phòng dịch sẽ góp phần đảm bảo cho ngày hội bầu cử diễn ra thành công, an toàn.

Đọc thêm