Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bầu Tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay- 14/5, hơn 64 cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và quốc hội.
Cuộc bầu cử lần này tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mang tính bước ngoặt.
Cuộc bầu cử lần này tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mang tính bước ngoặt.

Theo hãng tin TASS, cuộc bầu cử đặc biệt một phần vì được tổ chức vào đúng năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 17h00 (giờ địa phương, 21h00, giờ Việt Nam). Tổng cộng sẽ có 191.884 hòm phiếu được lắp đặt trong và ngoài nước. Theo luật Thổ Nhĩ Kỳ, việc đưa tin về kết quả sẽ bị cấm cho tới 21h00 cùng ngày.

An ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được tăng cường vài ngày trước cuộc bỏ phiếu để đảm bảo các công dân thực hiện quyền bầu cử của họ một cách an toàn.

Cuộc bầu cử lần này được coi là cuộc sát hạch quan trọng đối với đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Trong danh sách ứng cử viên tuyên bố tranh cử tổng thống có 3 cái tên, nhưng các nhà quan sát cho rằng cuộc đua thực tế chỉ bao gồm 2 người là đương kim Tổng thống Erdogan – lãnh đạo Đảng Công lý và Phát triển và ông Kemal Kilicdaroglu - lãnh đạo đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập, đảng chính trị lâu đời nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, được thành lập bởi Mustafa Kemal Ataturk, Tổng thống đầu tiên và là người sáng lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Theo quy định của Thổ Nhĩ Kỳ, một ứng cử viên cần nhận được hơn 50% phiếu bầu để tránh khả năng phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ 2.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khả năng diễn ra vòng 2 của cuộc bầu cử là khá cao. Trong trường hợp này, việc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào ngày 28/5.

Cuộc bầu cử diễn ra sau khi ông Erdgoan đã nắm quyền lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2003, đầu tiên với tư cách là thủ tướng và kể từ năm 2014 là với tư cách là tổng thống.

Ông Erdogan được biết đến với quan điểm bảo thủ và quyết tâm tăng cường độc lập của đất nước trong các lĩnh vực then chốt, như công nghiệp quốc phòng, năng lượng và kinh tế.

Ông ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Nga, đặc biệt là hợp tác năng lượng và quốc phòng, bất chấp những khác biệt về vấn đề này với phương Tây.

Đối thủ chính của ông là Kemal Kilicdaroglu là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Erdogan và các chính sách của ông. Ông Kilicdaroglu ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu và Mỹ, đồng thời có cách tiếp cận thận trọng trong quan hệ với Nga.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy cuộc đua giữa Tổng thống Erdogan và đối thủ Kilicdaroglu vẫn đang khá cân bằng.

Cùng với bầu cử tổng thống, các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bầu ra các thành viên của Đại Quốc hội, quốc hội đơn viện của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng có 36 đảng đang tranh cử.

Đọc thêm