Cử tri Vĩnh Phúc tham gia ngày hội toàn dân

 
(PLVN) - Cùng với các điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh, 79 khu vực bỏ phiếu tại 9/9 xã phường (trong đó có 7 khu vưc bỏ phiếu tại các đơn vị lực lượng vũ trang) tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã đồng loạt khai mạc vào đúng 7h sáng 23/5/2021.
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại điểm bầu cử tổ bầu cử số 1 phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại điểm bầu cử tổ bầu cử số 1 phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.

Tại Tổ bầu cử Số 1, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đông đảo cử tri của 3 tổ dân phố thuộc Tổ bầu cử số 1 đã dự khai mạc và bỏ phiếu.

Tổ bầu cử này có 1.186 cử tri, trong đó có 12 cử tri lần đầu đi bỏ phiếu và cử tri cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Thành (94 tuổi).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bỏ phiếu bầu cử
  Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bỏ phiếu bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố, trên địa bàn có hơn 1.200 cử tri đang thực hiện cách ly. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân cho các cử tri đang thực hiện cách ly và cử tri sức khỏe yếu, không thể tới các điểm bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử TP đã chuẩn bị 126 hòm phiếu phụ, cấp phát tới các tổ bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc

Xã Vũ Di có 6 khu vực bỏ phiếu với 3.209 cử tri, trong đó, khu vực số 3 có 672 cử tri. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện Vĩnh Tường, xã đã thực hiện tốt quy trình, các bước trong công tác bầu cử, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng các quy định của pháp luật về bầu cử.

Cử tri Nguyễn Công Cẩn, 93 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, 70 năm tuổi Đảng xúc động nhớ lại: "Năm 1946, mới 17 tuổi, tôi được tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên với nhiệm vụ viết phiếu cho cử tri vì khi đó đa phần người dân chưa biết chữ.

Từ cuộc bầu cử thứ 2 năm 1951 đến nay, đã 14 lần tham gia các kỳ bầu cử qua các thời khắc lịch sử của đất nước, song kỳ nào cũng thế, trong tôi đều có chung tâm trạng mong chờ, háo hức khi được tự tay bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người xứng đáng nhất để đại diện cho nhân dân trong suốt cả nhiệm kỳ".

Để đảm bảo cho ngày bầu cử, các địa phương tại Vĩnh Phúc trước đó đã tuyên tuyên về bầu cử gắn với phòng chống dịch COVID-19; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang và yêu cầu các tổ bầu cử và các cử tri thực hiện nghiêm chế độ 5K, thực hiện giãn cách khi tiến hành bỏ phiếu.

Đọc thêm