Cửa biển Bến Lội - Bình Châu bị bồi lấp nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/1, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Xuyên Mộc đã đi khảo sát hiện tượng bồi lấp tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thuộc cửa biển Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Đoàn công tác ghi nhận tình trạng cửa biển Bến Lội - Bình Châu bị bồi lấp nghiêm trọng: Ngay khu vực cửa biển hình thành dãy cát cao, ghe tàu trên 200CV không thể ra vào được, ghe tàu nhỏ phải chờ thủy triều lên cao mới ra, vào được.

Sau khi ghi nhận tình hình thực tế, ông Nguyễn Công Vinh cho biết, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có cuộc họp bàn, xem xét phương án nạo vét để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân đánh bắt thủy sản trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đoàn công tác khảo sát hiện tượng bồi lấp tại Khu neo đậu tránh trú bão thuộc cửa biển Bến Lội - Bình Châu. (Ảnh: Báo BR-VT)

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đoàn công tác khảo sát hiện tượng bồi lấp tại Khu neo đậu tránh trú bão thuộc cửa biển Bến Lội - Bình Châu. (Ảnh: Báo BR-VT)

Theo báo cáo của UBND xã Bình Châu, cửa biển Bến Lội - Bình Châu bị bồi lấp nghiêm trọng khiến cho hoạt động ra vào của tàu cá tại khu vực này gặp nhiều khó khăn. Tàu cá không vào cửa được phải chạy qua nơi khác để bán thủy sản và neo đậu làm tăng chi phí, thậm chí mất an toàn, thiệt hại về tài sản khi các ghe tàu cố tìm cách để vượt qua cửa biển.

Được biết, khu vực này đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận triển khai dự án nạo vét từ tháng 2/2022 theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, từ tháng 10/2022 đến nay, dự án đã tạm ngưng thi công do vướng các thủ tục về cấp quyền khai thác khoáng sản trong phạm vi dự án đầu tư. Do vậy, luồng, cửa ra vào Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa biển Bến Lội - Bình Châu vẫn chưa được nạo vét, tình trạng bồi lấp vẫn tiếp tục diễn ra.

Đọc thêm