Cửa cổ bạn nhậu vì mâu thuẫn khi "chén chú, chén anh"

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vi Văn Tý (SN 1972) trú bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu về tội cố ý gây thương tích. 
Đối tượng Vi Văn Tý
Đối tượng Vi Văn Tý

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 30/7, anh Vi Văn Minh (SN 1987) trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu đến nhà Vi Văn Tý để hỏi có nhặt được 2 tấm gỗ của nhà mình không. Tại đây, Tý trả lời không nhặt được và sau đó mời anh Minh vào nhà để uống rượu.

Trong lúc chén chú chén anh, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng dẫn đến cãi vã. Quá trình xô xát, Tý đã dùng dao cứa vào cổ anh Minh khiến nạn nhân bị thương nặng. Lúc này, anh Minh cố gắng kêu cứu và được người dân gần đó chạy đến can ngăn và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời.

Sự việc được trình báo công an. Cơ quan CSĐT công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Được biết, Tý có một tiền án về tội giết người và bị TAND huyện Quỳ Châu tuyên phạt 7 năm tù.

Đọc thêm