Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình “Về nguồn”

(PLVN) - Trong hai ngày 14 - 15/7, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cùng các Chi Cục đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại các địa điểm di tích lịch sử và căn cứ cách mạng thuộc huyện Kbang, Gia Lai.
Cán bộ Đảng viên, công chức, người lao động Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thắp hương, dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak.
Cán bộ Đảng viên, công chức, người lao động Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thắp hương, dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023); Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai (THADS) đã tổ chức chương trình “Về nguồn” dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng ở xã Krong (huyện Kbang); Đền tưởng niệm liệt sỹ Ka Nak; Khu Làng Kháng chiến S’tơ và thăm nhà lưu niệm Anh hùng Núp.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ trong hệ thống THADS tỉnh Gia Lai đã thành kính dâng hoa, dâng hương để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Krong anh hùng để đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng có ngày hòa bình, thống nhất. Trong chuyến thăm khu căn cứ khu 10, toàn thể cán bộ THADS đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai và tìm hiểu lịch sử khu di tích.
Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai và tìm hiểu lịch sử khu di tích.

Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai tại xã Krong trước đây được gọi là Căn cứ địa cách mạng Khu 10 - một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh. Đây chính là cơ quan “đầu não” của tỉnh Gia Lai đã đứng chân trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt từ năm 1955 đến năm 1975. Mặc dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng mọi cách để đánh phá nhưng căn cứ địa cách mạng Khu 10 vẫn luôn đứng vững, che chắn “mưa bom, bão đạn” để bảo vệ cho các cán bộ, chiến sỹ trong những ngày hoạt động cách mạng.

Cùng ngày, Đoàn THADS tỉnh đã đến thắp hương, dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Ka Nak. Nơi đây đã chứng kiến biết bao anh hùng đã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Ka Nak, huyện Kbang, Gia Lai.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Ka Nak, huyện Kbang, Gia Lai.

Thông qua chương trình “Về nguồn”, toàn thể cán bộ THADS đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong không khí hướng về ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023); 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023); Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Qua đó, từng cán bộ đã có cơ hội ôn lại truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, văn hóa lịch sử… Đặc biệt, thế hệ trẻ trong ngành sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Nhằm đánh giá những thành tựu đạt được trong 30 năm chuyển giao công tác THADS. Hoạt động lần này, cũng đóng góp quan trọng trong công tác THADS đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, người lao động trong toàn hệ thống; tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm