Cục thuế Bình Phước: Làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế góp phần tăng thu ngân sách

(PLO) - Mặc dù là tỉnh nghèo hàng năm phải nhận điều tiết ngân sách từ TW, song số thu ngân sách của Bình Phước năm sau cao hơn năm trước. 9 tháng đầu năm thu ngân sách do Cục thuế tỉnh Bình Phước đã tăng đến 25% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số tăng ấn tượng so với mức tăng chung 11.4% của cả nước…
Phòng tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT Cục Thuế tỉnh Bình Phước
Phòng tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Nhiều khoản thu tăng đột biến

Năm 2017, dự toán Bộ Tài chính giao cho Cục thuế Bình Phước là 3.991 tỷ đồng, UBND tỉnh giao là 4.730 tỷ đồng. Kết quả thu 9 tháng đầu năm 2017 là 3.450 tỷ đồng đạt 72% dự toán điều chỉnh HĐND, UBND tỉnh giao, tăng 25% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số thu cân đối ngân sách là 3.435 tỷ đồng, đạt 86% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, đạt 73% dự toán điều chỉnh HĐND, UBND tỉnh giao. 

Lộc Ninh, một trong 2 huyện thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, 9 tháng đầu năm thu ngân sách cũng đã đạt gần 103 tỷ đồng, đạt 95% so với dự toán điều chỉnh của HĐND, so cùng kỳ năm 2016 đạt 109%. Đáng chú ý số thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh tăng đến 50% so với cùng kỳ năm 2016, thuế TNCN tăng 72%, đặc biệt thu phí và lệ phí tăng 274%...

Báo cáo của Chi cục thuế thị xã Bình Long cho biết 9 tháng đầu năm số thu ngành thuế quản lý ước đạt 182,5 tỷ đồng, đạt 7% dự toán năm UBND tỉnh giao, đạt 76% dự toán phấn đấu cục thuế giao và bằng 112% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó số thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh có nhiều khoản thu tăng cao như thuế TNCN (tăng 53%), thu tiền SDĐ (tăng 49%), thu khác (tăng 142%)…

Nhìn tổng thể chung, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Thuận, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết, nguyên nhân thu đạt kết quả khá chủ yếu là do có thu đột biến 116 tỷ đồng từ XDCB, vãng lai 23 tỷ đồng, thu nợ năm 2016 chuyển sang 73 tỷ đồng, thu qua thanh tra, kiếm tra 20 tỷ đồng, thu tiền SDĐ 670 tỷ đồng…Ông Thành cũng nhận định môi trường đầu tư kinh doanh của Bình Phước cũng đang tốt lên, số DN thánh lập mới tăng cungx góp phần làm tăng thu ngân sách.

Tuy nhiên, một nguyên nhân khó có thể “đo đếm” được là công tác tuyên truyền hỗ trợ ĐTNNT đã có những sáng kiến thiết thực phù hợp với hoàn cảnh địa bàn của địa phương..

Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế

Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, thời gian qua Cục thuế Bình Phước đã tiến hành phổ biến, quán triệt đến từng công chức trong đơn vị về Chương trình tổng thể cải cách TTHC thuế giai đoạn 2011-2020 được Chính phủ phê duyệt và triển khai; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính và Chỉ thị 01/CT-TCT cũng như công văn 701/CT-TCCB ngày 03/4/2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ tác phong, ứng xử của CCVC thuế đối với người nộp thuế (NNT) cụ thể như: Niêm yết các TTHC về thuế tại cơ quan thuế các cấp chủ yếu tại bộ phận “một cửa ”, Đội thuế, UBND các xã phường và tại những nơi đông dân cư; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử tại Cục Thuế; đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử cho 50 DN đã được lựa chọn.

Trong 9 tháng đầu năm, Cục Thuế đã tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ NNT và cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức, nhất là đã tập trung vào việc tuyên truyền, hỗ trợ góp phần triển khai thực hiện, đảm bảo các quy định của chính sách đi vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh việc kê khai, thuế qua mạng Internet, hoàn thuế điện tử, khai nộp thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, công tác kê khai, quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2016...,thực hiện dưới các hình thức như: báo Bình Phước, Đài Phát thanh truyền hình Bình Phước và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đưa tin, viết phóng sự, ký sự về chính sách thuế, tổ chức đối thoại với các DN, tư vấn trực tiếp, mở trang thông tin điện tử đã đáp ứng đa dạng theo nhu cầu của NNT. Tổ chức các hội thảo, hội nghị để trao đổi, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ NNT, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn…

Kết quả đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế và qua điện thoại cho 951 lượt NNT; Hỗ trợ 63 văn bản cho NNT; Tổ chức 03 cụm Hội nghị đối thoại với 2.931 người tham dự và có 208 câu hỏi liên quan đã được giải đáp. Số bài viết của toàn ngành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 226 tin, bài; số lượng trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông 495 cuộc; chương trình phối hợp với cơ quan tuyên giáo để tuyên truyền về thuế là 71.820 lượt; Cấp phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền do cơ quan thuế biên soạn cho NNT là 8.105 ấn phẩm.... 

Chia sẻ về sáng kiến tổ chức Hội nghị đối thoại theo cụm, ông Lê Văn Nắm, Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT cho biết, theo quy định hàng quý các chi cục tổ chức đối thoại với DN. Nhưng kinh nghiệm các năm trước cho thấy DN ít tham gia. Năm 2017, Cục thuế tham mưu với UBND tỉnh không tổ chức từng chi cục mà tổ chức theo cụm. Thay vì mỗi chi cục đứng ra tổ chức như trước đây, cục đứng ra tổ chức theo 3 cụm phù hơp với địa bàn của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia (Cụm tuyên đường 13, Cụm Đồng Xoài và Cụm tuyến đường 14). Kết quả cho thấy DN đã tham gia đông hơn và hoạt động tô chức đối thoại đã thiết thực hơn. 

Chia sẻ khó khăn của cán bộ thuế vùng sâu vùng xa, ông Trần Tuấn Anh Chi cục trưởng Chi cục thuế Lộc Ninh cho biết, các những xã các trung tâm thị trấn 25 km, điều kiện đi lại khó khăn, cả xã có khi chỉ 5- 10 hộ kinh doanh, cán bộ thuế vẫn trực tiếp quản lý, hướng dẫn chưa chưa ủy nhiệm thu được.”Những lần tổ chức đối thoại, cán bộ thuế phải điện thoại nhắc nhở, động viên hộ kinh doanh tham gia để nắm bắt được các chính sách mới…”- Ông Tuấn Anh chia sẻ.

Đọc thêm