Cục Tuyên huấn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(PLO) - Hôm qua (11/5), Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn (11/5/1946 - 11/5/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn

Tới dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cùng đông đảo cán bộ Cục Tuyên huấn qua các thời kỳ…

Là linh hồn, mạch sống của Quân đội cách mạng

Đọc diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Cục trưởng Cục Tuyên huấn - nêu rõ: Cách đây đúng 70 năm, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị quyết về Tổ chức Cục Chính trị, thành lập Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền - những tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn ngày nay. Lần đầu tiên Quân đội ta có cơ quan chuyên trách công tác tư tưởng văn hóa (TTVH), trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng chính trị tinh thần vững chắc của Quân đội.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, nhận thức rõ vai trò, vị trí của cơ quan chiến lược, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Tuyên huấn nói riêng, ngành tuyên huấn toàn quân nói chung đã khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất quán chủ trương: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ biết cách làm cho tinh thần của bộ đội, sức mạnh của tổ chức được “truyền qua súng” - làm cho chính trị trở thành linh hồn, mạch sống của Quân đội cách mạng.

Điều đó cũng đã trở thành chân lý cổ vũ sức mạnh toàn quân, toàn dân đánh thắng những đội quân xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Cục Tuyên huấn là: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Với nhiều thành tích, chiến công tiêu biểu, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 2 Huân chương Quân công hạng Ba; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Xứng đáng cơ quan đầu ngành về tư tưởng, văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những đóng góp đặc biệt to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân viên Cục Tuyên huấn nói riêng, ngành tuyên huấn toàn quân nói chung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Với tinh thần đoàn kết, dũng cảm, tự lực, tự cường và niềm tin tất thắng, Cục Tuyên huấn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan đầu ngành về công tác TTVH của Quân đội ta”.

Trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Cục Tuyên huấn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác Chính trị; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT; chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, các cấp, các ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt công tác TTVH.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trước mắt, Cục Tuyên huấn cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt việc học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đọc thêm