Quân đội sẵn sàng phục vụ ngày trọng đại tháng 5 này

(PLO) - Chủ động bảo đảm an toàn cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ của Quân đội đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - khẳng định.
Các lực lượng trong toàn quân đã sẵn sàng cho ngày bầu cử
Các lực lượng trong toàn quân đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Quân đội mẫu mực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp thể hiện qua: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, giáo dục; chuẩn bị nhân sự, tham gia hội nghị giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử; thành lập Tổ bầu cử; triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử…”.

Quyết tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Trong đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn bầu cử được coi trọng. Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vừa làm tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, vừa tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đóng quân triển khai thực hiện các phương án bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Đặc biệt chú trọng xây dựng tư tưởng, quyết tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tăng cường các biện pháp nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên các địa bàn trọng yếu, vào những thời điểm quan trọng.

Trong thời gian tới, Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết, Quân đội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử theo kế hoạch đã xác định, tập trung quán triệt, định hướng cụ thể về tiêu chuẩn, về cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu.

Phấn đấu tại các khu vực bỏ phiếu riêng của Quân đội thực hiện bầu cử đúng luật, dân chủ, an toàn, 100% cử tri đều mẫu mực trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 100% phiếu bầu hợp lệ, đủ số lượng, đúng cơ cấu. Chủ động nắm chắc tình hình, thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử; thực sự là một trong những đơn vị mẫu mực thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu phá hoại

Trong Quân đội, thanh niên là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Quân đội, chiếm khoảng 75% quân số toàn quân nên dù không phải là lực lượng quyết định nhưng cũng sẽ có tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả cuộc bầu cử nếu như không được tuyên truyền, giáo dục, định hướng sâu sát.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Trung tá Trần Viết Năng – Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) cho biết, để tham gia tổ chức, thực hiện thành công cuộc bầu cử, tuổi trẻ toàn quân xác định phải được tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, nhận thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong tham gia thực hiện cuộc bầu cử và thực hiện thắng lợi công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Với trách nhiệm đó, trước hết thanh niên Quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Phải chấp hành nghiêm túc các kế hoạch, nền nếp, chế độ trong bảo đảm cho công tác bầu cử như kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, chế độ trực báo cáo…

Tham gia tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, bảo vệ vững chắc các mục tiêu đảm nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Phụ nữ toàn quân đã sẵn sàng tham gia bầu cử

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong toàn quân trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011, Thượng tá Bùi Thị Lan Phương - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị) cho biết, Ban Phụ nữ Quân đội đã triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền về bầu cử, hưởng ứng chiến dịch truyền thông ủng hộ cho các nữ đại biểu Quốc hội.

“Mỗi hội viên phụ nữ Quân đội xác định không chỉ làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình mà còn là một tuyên truyền viên tích cực làm công tác tư tưởng, vận động những người thân trong gia đình, vận động bà con thôn xóm, khối phố hiểu sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử. Đến thời điểm này, toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội đã sẵn sàng tham gia bầu cử với tinh thần và trách nhiệm cao nhất” - Thượng tá Bùi Thị Lan Phương chia sẻ.

Đọc thêm