Cuộc gặp "được nhiều mong đợi" của nguyên thủ hai cường quốc Mỹ - Trung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Tập Cận Bình sẽ trao đổi quan điểm với ông Joe Biden về quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và các vấn đề cùng quan tâm trong cuộc gặp qua video vào ngày 16/11, Tân Hoa xã đưa tin.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (phải) vào sáng 16/11/2021 qua liên kết video. Ảnh: THX/AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (phải) vào sáng 16/11/2021 qua liên kết video. Ảnh: THX/AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo hình thức trực tuyến vào sáng 16/11 (thứ Ba theo giờ Bắc Kinh).

Theo hãng tin AP, cuộc gặp này được nhiều người mong đợi khi hai bên tìm cách khắc phục căng thẳng sau khởi đầu khó khăn cho mối quan hệ Mỹ-Trung kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi đầu năm. Đây ẽ là lần gặp thứ ba của hai nhà lãnh đạo kể từ tháng Hai. Nó diễn ra sau khi Mỹ và Trung Quốc cam kết tại các cuộc đàm phán về khí hậu của LHQ ở Glasgow (Scotland, Anh) để tăng cường hợp tác và đẩy nhanh hành động nhằm kiềm chế lượng khí thải gây hại cho khí hậu.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết dự kiến ​​sẽ không có thông báo lớn nào từ cuộc họp. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Tôi sẽ không đặt kỳ vọng ... rằng điều này nhằm mang lại những thành quả hoặc kết quả lớn", và nói thêm rằng, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cách quản lý sự cạnh tranh của các nước và hợp tác trong các lĩnh vực.

Trước đó, khi gặp nhau vào tháng trước để đàm phán tại Zurich (Đức), Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại của Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đi đến thỏa thuận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối năm.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên Chủ tịch Tập Cận Bình không rời Trung Quốc nên các quan chức Nhà Trắng đề xuất một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến để hai nhà lãnh đạo có cuộc trò chuyện thực chất về một số vấn đề gây căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ-Trung.

“Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ làm việc cùng với Trung Quốc để cùng cố gắng làm cho hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thành công và đưa mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ đi đúng hướng và phát triển ổn định", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết.

Cả hai nhà lãnh đạo đã tham gia cuộc họp trực tuyến của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hôm thứ Sáu, nơi các nhà lãnh đạo thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 và hỗ trợ sự phục hồi kinh tế toàn cầu.