Cuộc sống độc thân ở tuổi 35 của Hồ Quang Hiếu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sẵn sàng yêu nhưng không gấp gáp trong chuyện tình cảm là lựa chọn của Hồ Quang Hiếu lúc này.
Sống độc thân ở tuổi 35, Hồ Quang Hiếu tự cân bằng mọi thứ. Ảnh: NVCC.
Sống độc thân ở tuổi 35, Hồ Quang Hiếu tự cân bằng mọi thứ. Ảnh: NVCC.

Thời gian qua, Hồ Quang Hiếu kết hợp cùng nhiều mỹ nhân trong các bộ ảnh, khiến anh vướng tin đồn hẹn hò sau khi làm việc chung. Về điều này, giọng ca “Đổi thay” cho biết, ở thời điểm hiện tại, anh muốn làm mới mình hơn, thử sức ở những góc cạnh khác. Ngoài ra, việc kết hợp với nhiều người đẹp cũng giúp anh có nhiều cảm xúc và may mắn hơn trong tình cảm, có thể tiến đến tình yêu.

Hiện Hồ Quang Hiếu vẫn mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Anh cũng sẵn sàng tiến đến hôn nhân nếu tìm được đúng người và cảm nhận tình yêu đủ lớn. Nam ca sĩ thừa nhận anh thích yêu một người con gái có tâm hồn nghệ sĩ, hoạt động trong showbiz vì sẽ dễ đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau trong công việc. “Với nghệ sĩ tình yêu rất quan trọng, nó là chất xúc tác để nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Cuộc sống không tình yêu rất chán và tẻ nhạt. Sau tất cả, tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu và nếu được yêu, tôi sẽ yêu một cách chân thành và hết mình”, Hồ Quang Hiếu bày tỏ.

Sẵn sàng yêu nhưng Hồ Quang Hiếu khẳng định anh không gấp gáp trong chuyện tình cảm. Theo anh, tình yêu là duyên số, chỉ là đến nhanh hay chậm. “Tôi không lo sợ về tuổi tác khi yêu, quan trọng là hòa hợp, đúng người đúng thời điểm. Nếu 60 tuổi mà yêu thì đó vẫn là tình yêu, không có giới hạn. Mẹ và em gái không hề hối thúc tôi chuyện cưới vợ vì đó là quyền cá nhân, là chọn lựa của mỗi người”, anh nói.

Sống độc thân ở tuổi 35, Hồ Quang Hiếu tự cân bằng mọi thứ, không tạo áp lực cho bản thân. Nếu trước đây, nam ca sĩ tất bật chạy show trong và ngoài nước, hiếm có ngày nghỉ ở nhà thì hiện tại anh dành nhiều thời gian bên cạnh mẹ và em gái.

Về bản thân, anh đi du lịch nhiều quốc gia để mở mang kiến thức, chăm đọc sách, nuôi cá, học nấu ăn… Nam ca sĩ cũng chú trọng rèn luyện sức khỏe, sống và ăn uống lành mạnh, khoa học, hạn chế những tiêu cực tác động đến tinh thần. “Thời gian rảnh là tôi đi tập thể thao, điều này trước đây tôi chưa từng làm bao giờ. Tôi cũng học lái xe, học nhảy, tiếng Anh… để bồi dưỡng thêm các kỹ năng. Mỗi tối tôi cũng dưỡng da, làm đẹp. Tôi yêu bản thân và sống tích cực hơn rất nhiều”, nam ca sĩ chia sẻ.

Đọc thêm