Cuộc thi "Ngôi sao Bolero" chào đón thí sinh U70

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Ngôi sao Bolero" là cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay và giọng hát đặc biệt với thể loại nhạc trữ tình do NV Film và SCTV phối hợp tổ chức. Đây là cuộc thi đặc biệt bởi ngoài tiêu chí tạo sân chơi cho những ca sĩ và người yêu nhạc Bolero thì độ tuổi có thể đăng ký tham gia từ 16 -70 tuổi.
Cuộc thi "Ngôi sao Bolero" chào đón thí sinh U70

Cuộc thi "Ngôi sao Bolero" dự kiến vòng loại tại khu vực miền Bắc tổ chức tại Hà Nội bắt đầu từ 10/5-15/5/2022, vòng loại khu vực miền Nam tổ chức tại TP.HCM bắt đầu từ 16/5-20/5/2022.

Vòng Bán kết chọn ra 60 thí sinh, tổ chức tại Hà Nội dự kiến vào ngày 25/6-30/6/2022. Vòng Chung kết chọn 20 thí sinh dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ 25/7-30/7/2022.

Dàn giám khảo cuộc thi bao gồm: nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Hồ Quang 8, nhạc sĩ An Hiếu, đạo diễn Hoàng Công Cường, đạo diễn Tạ Huy Cường, nhà báo Ngô Bá Lục...

Ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi

Ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền chia sẻ, sở dĩ chị nhận lời ngồi ghế nóng của cuộc thi "Ngôi sao Bolero" là vì chị yêu dòng nhạc này. Và chị không đặt ra tiêu chí nào riêng để chọn thí sinh bởi bản thân cuộc thi đã có tiêu chí "cứng" rồi. Bản thân chị cũng không sợ bị "ném đá" nếu đưa ra những lời nhận xét hoặc góp ý thẳng thắn. “Khen thì thích, chê thì chán, nhưng quan trọng là tôi đủ trình độ để có thể đưa ra vấn đề của thí sinh, nói đúng cái sai của họ để họ sửa. Chê phải có trình độ mới chê được” – Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tự tin.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền

Vì sao cuộc thi lại chọn thí sinh từ 16 tuổi đến 70 tuổi, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền bộc bạch, bolero là dòng nhạc ai cũng có thể hát được, từ bé xíu cho đến người lớn tuổi, miễn có tâm hồn bolero, có một trái tim bolero. Bất kỳ thí sinh nào đến với cuộc thi, kể là thí sinh 60 tuổi, 70 tuổi… thì các giám khảo cũng sẽ chấm công tâm như nhau. Nếu thí sinh đó hát thật sự hay và có sự đầu tư cho tiết mục của mình thì vẫn có thể đạt giải như thường. Ngày xưa tài tử Ngọc Bảo đến 70, 80 tuổi vẫn đi hát để thỏa đam mê và hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện kiếm tiến. Sự say mê và tận tụy cống hiến của bác làm cho những người hoạt động nghệ thuật có thêm tinh thần để phấn đấu. Tôi nghĩ rằng, tất cả các thí sinh khi tham gia cuộc thi "Ngôi sao Bolero" đều có những vị trí phù hợp với mình", nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền bộc bạch thêm.

Ca sĩ Hồ Quang 8

Ca sĩ Hồ Quang 8

Ca sĩ Hồ Quang 8 cho biết, anh từng được mời làm giám khảo một cuộc thi nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên từ chối. Thế nhưng, sau khi cuộc thi diễn ra, anh được biết hậu trường của cuộc đó là có "cơ cấu giải", anh thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị mang tiếng khi ngồi ghế nóng đó. "Tôi không muốn khán giả nghĩ mình đang làm trò hề. Khán giả bây giờ tinh ý lắm, nghe là họ biết ai hát hay, hát dở. Nếu ban giám khảo theo lời ban tổ chức mà cơ cấu giải thì ban giám khảo chỉ là bù nhìn à? Tôi thấy xấu hổ bởi tôi còn làm nghề. Vậy nên được mời ngồi làm giám khảo cuộc thi này, tôi đã hỏi kỹ ban tổ chức và được khẳng định là sẽ không có chuyện cơ cấu giải, tôi mới nhận lời", ca sĩ Hồ Quang 8 chia sẻ.

Giám đốc sản xuát Tạ Huy Cường

Giám đốc sản xuát Tạ Huy Cường

Ông Tạ Huy Cường- Giám đốc sản xuất Cuộc thi tìm kiếm giọng hát "Ngôi sao Bolero" khẳng định, thí sinh bước ra từ cuộc thi này sẽ được nâng đỡ để tham gia biểu diễn chuyên nghiệp và có show hàng tuần chứ không phải hàng tháng. Nếu thí sinh còn nhỏ tuổi và con đường còn tiến xa thì ban tổ chức sẽ nâng cánh cho thí sinh ấy. Trong giải thưởng của ban tổ chức cũng đã nêu rất rõ, giải thưởng không chỉ có tiền mặt mà còn có một MV. Còn nếu thí sinh đã 60, 70 tuổi thì vẫn có thể phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp của mình như một tài tử.

Đọc thêm