Cướp của, hiếp dâm chủ quán karaoke, hung thủ lĩnh án tử hình

(PLO) - Thấy bà chủ quán karaoke có nhiều tiền, lại sống một mình, Tiến nảy sinh ý định trộm cắp. Thế nhưng khi bị phát hiện, gã nhẫn tâm ra tay sát hại, sau đó giở trò đồi bại với nạn nhân...
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Thanh Tiến (SN 1993, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) khi vừa chấp hành xong án phạt tù (Tiến có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 lần bị xử  phạt tổng cộng 1 năm 9 tháng tù). Đến ngày 25/3/2015, chấp hành xong hình phạt tù, Tiến trở về địa phương và sinh sống tại nhà mẹ ruột ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.
Trong các ngày 28 và 29/5, sau khi nhậu xong, Tiến rủ một số người bạn đến quán karaoke Thiên Sương do bà Tô Thị Diễm Q (SN 1956, ở ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành) làm chủ.
Tại đây, Tiến làm quen với bà Q và được bà Q cho nợ  tiền hát karaoke 428 ngàn đồng. Ngày 30/5 Tiến đến trả nợ cho bà Q 400 ngàn đồng. Do nhiều lần tới lui nên Tiến biết bà Q có nhiều tài sản và chỉ sống một mình. 
Khoảng 10 giờ  ngày 31/5, Tiến đến nhà bà Q chơi và có đem theo một túi xách bên trong có bộ kích điện dùng để chích điện bắt cá và bắt chó mà Tiến sử dụng trước đó. 
Tiến để lại túi xách ở phòng khách trong nhà bà Q rồi phụ kéo dây điện mắc bóng đèn nhà vệ sinh, ăn cơm trưa với bà Q. Lúc sau, có người điện thoại rủ Tiến đi nhậu nên Tiến bỏ lại túi xách và đi nhậu cùng nhóm bạn.
Đến 21h cùng ngày, tàn tiệc nhậu Tiến trở lại nhà bà Q lấy chiếc túi xách. Lúc đi vào nhà ngang qua cửa phòng ngủ của bà Q, Tiến nhìn thấy một chiếc điện thoại đang sạc pin nên định chiếm đoạt nhưng bị bà Q phát hiện, Tiến đành để điện thoại lại chỗ cũ. Lúc bà Q quay lưng trở ra thì Tiến dùng tay bóp cổ bà Q cho đến khi bà này bị bất tỉnh.
Xong việc, Tiến lấy chiếc điện thoại của nạn nhân. Lúc này, bà Q tỉnh dậy, Tiến liền ra phòng khách lấy bộ kích điện chích vào cơ thể bà Q nhiều chỗ khiến bà Q bất tỉnh. Sau đó, Tiến tiếp tục lục soát tài sản của bà Q.
Chưa dừng lại ở đó, Tiến nổi cơn thú tính nên đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau đó, Tiến thấy bà Q tỉnh dậy, sợ bà Q tri hô, Tiến chụp lấy con dao nhọn để trên bàn trong phòng ngủ cắt cổ nạn nhân khiến bà Q bị tử vong.
Vẫn chưa chịu dừng lại, Tiến tiếp tục lục soát lấy của nạn nhân 1 sợi dây chuyền vàng và 1 đôi bông tai cùng 1 chiếc điện thoại khác. Gây án xong, Tiến lấy nước tạt lên người nạn nhân và những nơi Tiến lục soát tìm tài sản nhằm xóa dấu vết. 
Với hành vi đó, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bến Tre ngày 5/9 đã tuyên phạt bị cáo Tiến  tử hình cho tội danh “Giết người”, 4 năm tù cho tội danh “Hiếp dâm” và 5 năm tù cho tội danh “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt chung đối với bị cáo Tiến là tử hình.
Sau đó Tiến làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với 2 tội là giết người và cướp tài sản. Riêng tội hiếp dâm thì bị cáo kêu oan. 
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7/12, bị cáo Tiến cho rằng mình không hiếp dâm nạn nhân. Đáp lời Tiến, chủ tọa phiên tòa nói rằng hồ sơ vụ án mà tòa đang có, thể hiện bị cáo có đồng ý ký vào lời khai là phạm tội hiếp dâm. Tiến tiếp tục cho rằng biên bản ghi lời khai là do điều tra viên tự ghi mà không cho bị cáo xem lại và yêu cầu bị cáo ký tên.
Chủ tọa phiên tòa tiếp tục cung cấp thông tin liên quan tới thực nghiệm hiện trường. “Bị cáo được đưa cho người giả là búp bê và bị cáo đã thực hiện lại như lúc mình gây án, bị cáo còn nhớ không?”, chủ tọa nói.
Tuy nhiên, Tiến vẫn khăng khăng mình không phạm tội và cho rằng đó cũng là làm theo ý điều tra viên.
Sau gần 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Tiến./.

Đọc thêm