Cướp mạng bạn vì 4 triệu đồng, tù chung thân

(PLO) - TAND tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nông Văn Sen (44 tuổi, trú xã Tân Mỹ, Văn Lãng) tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân bị Sen sát hại không ai khác chính là bạn thân của bị cáo.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nông Văn Sen là đối tượng có nhân thân xấu, thời điểm gây án Sen đã bị tuyên án tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép” nhưng chưa bị bắt đi chấp hành án.
Theo cáo trạng, ngày 7/3/2012 trên đường đến nhà anh Lộc Văn Chỉ (trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) thì tình cờ Sen nhìn thấy anh Chỉ đang vào một ngôi nhà hoang gần đó với điệu bộ khả nghi nên Sen bí mật bám theo. 
Sen nhảy qua bức tường vào bên trong căn nhà hoang, cả hai ngồi nói chuyện. Lúc này, anh Chỉ cho Sen xem khẩu súng colt. Xem xong, nhớ đến mục đích đi gặp Chỉ, Sen đòi anh này 4 triệu đồng đã vay trước đó nhưng không được. Hai bên xô xát, Sen giật khẩu súng của anh Chỉ bắn hai phát vào thái dương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sen giấu xác anh Chỉ vào gầm phản trong nhà rồi ra về.
Vụ án này từng được xử sơ thẩm và phúc thẩm vào năm 2013 và 2014. Tuy nhiên, thời điểm đó Sen cho rằng do sức khỏe không đảm bảo nên nhận tội bừa. Toà phúc thẩm đã phải trả hồ sơ, điều tra lại. 
Trong phiên sơ thẩm được mở lại lần hai này, Sen một mực kêu oan, khai đã bị ép cung, đánh đến mê man bất tỉnh nên nhận bừa hành vi sát hại anh Chỉ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng, lý do bị cáo đưa ra không đủ căn cứ để điều tra bổ sung. Mặt khác, trong quá trình điều tra lại, Sen cũng không nêu ra được các chứng cứ ngoại phạm. Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên bị cáo mức án chung thân.

Đọc thêm