Cướp ô tô rồi tự gây tai nạn khi chạy trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lực lượng Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự nghi can thực hiện vụ cướp xe ô tô trên địa bàn để tiến hành công tác điều tra.
Lái xe tự gây tai nạn khi bỏ trốn sau khi cướp xe.
Lái xe tự gây tai nạn khi bỏ trốn sau khi cướp xe.

Chiều 6/7, Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng bất ngờ cướp chiếc ô tô, sau đó di chuyển về hướng xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 5/7, Công an huyện Nông Sơn tiếp nhận thông tin về một nghi can có hành vi cướp xe ô tô hiệu Kia Morning mang BKS: 36A-22700 tại địa phận xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn) rồi chạy về hướng xã Hiệp Hoà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Nhận được tin báo, Công an huyện Nông Sơn đã triển khai lực lượng truy bắt đồng thời thông báo cho công an các địa phương lận cận để cùng phối hợp.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiệp Hoà cùng Công an huyện Hiệp Đức tổ chức chốt chặn tại đường hầm ở thôn Trà Linh Tây (xã Hiệp Hoà).

Đến 16h cùng ngày, đối tượng điều khiển chiếc xe ô tô vừa cướp được đã tự gây tai nạn khi tông vào thành cầu Ông Tiến tại thôn Trà Linh Tây.

Làm việc với cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Đăng Long (41 tuổi, ở xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng). Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Đọc thêm