Cứu 7 người bị chìm tàu, trôi lênh đênh trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vùng Cảnh sát biển 2 vừa cứu nạn thành công 7 ngư dân ở Quảng Ngãi bị chìm tàu, trôi lênh đênh trên biển.
Cảnh sát biển tìm kiếm ngư dân gặp nạn trên biển.
Cảnh sát biển tìm kiếm ngư dân gặp nạn trên biển.

Sáng 23/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đã bàn giao 7 ngư dân gặp nạn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 22/2 , Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II về việc tàu QNg 50730TS do ông Nguyễn Văn Trí (trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, bị chìm do gặp sóng to, toàn bộ 7 thuyền viên đã rời tàu đang bám vào các vật trôi nổi trên biển.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều 2 xuồng cao tốc CSB 701, 704 lập tức rời cảng ra khu vực tàu bị chìm khẩn trương tìm kiếm 7 ngư dân bị trôi dạt trên biển.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho ngư dân bị nạn.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho ngư dân bị nạn.

Đến 17h30 cùng ngày, các xuồng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tìm thấy 7 ngư dân bị nạn, đưa ngư dân lên xuồng, tổ chức sơ cứu và đưa họ về bờ an toàn.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của 7 ngư dân đã ổn định.

Đọc thêm