Quảng Ngãi ra quân trồng hàng chục nghìn cây xanh dịp đầu năm mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các địa phương ở Quảng Ngãi đã đồng loạt ra quân trồng hàng chục nghìn cây xanh.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng tham gia trồng cây ở Gò Diêm.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng tham gia trồng cây ở Gò Diêm.

Ngày 21/1, UBND huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 và tiến hành trồng gần 1.300 cây quế, sao đen, dầu rái ở Gò Diêm (thị trấn Trà Xuân).

Dịp này, ông Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng đã kêu gọi các tổ chức hội đoàn thể, toàn quân và toàn dân tích cực tham gia trồng cây, tham gia quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi ra quân trồng hàng chục nghìn cây xanh dịp đầu năm mới.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi ra quân trồng hàng chục nghìn cây xanh dịp đầu năm mới.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Góp phần nâng cao độ che phủ rừng, cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Trà Bồng xác định kinh tế lâm nghiệp là hướng đi mũi nhọn trong phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Nhiều năm qua, huyện tập trung vận động người dân trồng cây gỗ lớn đáp ứng tiêu chuẩn FSC. Từng bước hình thành chuỗi liên kết từ trồng rừng.

Tính đến cuối năm 2023, độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ 60%. Năm 2024, huyện Trà Bồng có kế hoạch trồng mới hơn 400ha quế và gần 6.000 ha rừng sản xuất. Phấn đấu độ che phủ rừng đạt 61%.

Huyện Trà Bồng xác định kinh tế lâm nghiệp là hướng đi mũi nhọn.

Huyện Trà Bồng xác định kinh tế lâm nghiệp là hướng đi mũi nhọn.

Trước đó, TP Quảng Ngãi cũng tổ chức phát động và trồng 1.500 cây dừa, dương liễu ở ven biển xã Nghĩa An; huyện Mộ Đức trồng 11.000 cây phi lao, sao đen tại khu vực rừng phòng hộ bãi biển Trùng Dương.

Theo ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, những năm qua, TP Quảng Ngãi luôn xác định trồng cây xanh là việc làm rất quan trọng và ý nghĩa. Bởi mỗi cây xanh được trồng là món quà vô giá cho hiện tại và cả tương lai mai sau.

Quảng Ngãi dự định tiếp tục trồng 5.862.900 cây xanh trong năm 2024 và 2025.

Quảng Ngãi dự định tiếp tục trồng 5.862.900 cây xanh trong năm 2024 và 2025.

“Trồng cây xanh không chỉ có ý nghĩa tạo cảnh quan, mang lại không gian xanh, mát mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống cây xanh là “lá phổi” của đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn”, ông Danh nói.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự kiến năm 2024 và 2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục trồng 5.862.900 cây xanh, tương đương 2.976 ha; trong đó năm 2024 là 1.479 ha và năm 2025 là 1.497 ha.

Đọc thêm