Cựu giám đốc Naftogaz nói đến kịch bản bi quan về khí đốt của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo một kịch bản bi quan, Ukraine có thể phải đối mặt với các vấn đề nhập khẩu khí đốt trong mùa nóng này và sẽ phải hút khí đốt của Nga từ đường ống trung chuyển, Andrey Kobolev, cựu giám đốc công ty Naftogaz, cho biết.
Dự trữ khí đốt dưới lòng đất của Ukraine vào ngày 24/12/2021 ở mức thấp kỷ lục. Ảnh: Ukrinfrom
Dự trữ khí đốt dưới lòng đất của Ukraine vào ngày 24/12/2021 ở mức thấp kỷ lục. Ảnh: Ukrinfrom

"Ukraine không thể làm gì nếu không có lượng khí nhập khẩu đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2022 để đối phó với áp lực cao nhất đối với hệ thống năng lượng trong mùa nhiệt độ thấp", ông Kobolev cho biết trong một bài báo đăng trên trang web Zerkalo Nedeli (Mirror of the Week) vào thứ Hai.

Theo dự báo của ông trong kịch bản lạc quan, Chính phủ sẽ phải tìm và ước tính từ 2 tỷ đến 6 tỷ USD để hỗ trợ cho công ty đại chúng lớn nhất để khai thác nguồn cung khí đốt. Kịch bản bi quan chắc chắn sẽ dẫn đến việc hút bớt một phần khí đốt từ các đường ống trung chuyển.

Ông Kobolev cảnh báo, phản ứng của Nga đối với hành vi trộm cắp khí đốt rất dễ dự đoán. Quá cảnh qua Ukraine có thể bị đình chỉ và hợp đồng vận chuyển đã ký vào tháng 12/2019 bị cắt đứt. Hơn nữa, sẽ có sự kiện ra mắt Nord Stream 2 và Gazprom từ chối sử dụng tuyến Ukraine.

Hiện tại, các kho chứa khí đốt dưới lòng đất của Ukraine đã đầy 43,7%, trong khi 16,452 tỷ mét khối vẫn bị bỏ trống.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller vào ngày 29/12/2021 nói rằng dự trữ khí đốt dưới lòng đất của Ukraine vào ngày 24/12 ở mức thấp kỷ lục. Năm ngoái Nga đã vận chuyển quá cảnh qua Ukraine nhiều khí đốt như dự kiến ​​theo hợp đồng có hiệu lực.

Sau phát biểu của CEO Naftogaz Yuri Vitrenko về những vấn đề trong đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt của Ukraine, người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng Đối lập Nền tảng Vì sự sống của Ukraine Viktor Medvedchuk, cho biết không có sự thay thế nào cho khí đốt tự nhiên của Nga, nên các nhà chức trách Ukraine nên tham gia đàm phán về việc nhập khẩu trực tiếp nguồn khí đốt này.

"Kiev dường như đã tỉnh táo, đã nhận ra hoặc đã quyết định thừa nhận rằng trong nhiều năm Ukraine đã tiêu thụ khí đốt của Nga mua từ các bên thứ ba - bề ngoài là từ các nhà cung cấp châu Âu - và rằng không có sự thay thế nào cho nhiên liệu của Nga.

Nếu các nhà chức trách Ukraine thực sự quan tâm đến an ninh năng lượng của đất nước, bước tiếp theo của họ nên là sửa đổi cơ bản các phương pháp tiếp cận để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt từ lợi ích kinh tế và chiến lược của chính Ukraine ", ông Medvedchuk cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của đảng.

Ông Medvedchuk cũng nhắc lại cảnh báo của CEO Naftogaz Yuri Vitrenko rằng các cảng của Ukraine thiếu các thiết bị đầu cuối có khả năng tiếp nhận các tàu chở khí hóa lỏng (LNG).

"Hơn nữa, việc giao lượng khí đốt như vậy cho Ukraine là một vấn đề lớn. Đối với khả năng mua khí đốt từ các nhà xuất khẩu của Mỹ, ông Vitrenko bác bỏ lựa chọn này vì" đánh bạc tài chính không thể giải quyết vấn đề an ninh năng lượng của đất nước", ông Medvedchuk nhấn mạnh.

Lượng khí đốt từ Nga đến Slovakia qua Ukraine hôm 31/12/20221 đã giảm 67% so với đầu năm. Ảnh: Ukrinform

Ông kêu gọi Kiev từ bỏ những suy đoán chính trị về vấn đề này và hành động độc quyền vì lợi ích của nhà nước.

Ông Medvedchuk nói: “Thứ nhất, để đạt được dòng khí liên tục ở mức giá hợp lý mà không phải trả một khoản lợi nhuận lớn cho các nhà môi giới hối đoái châu Âu, Kiev nên tham gia vào các cuộc đàm phán về việc mua khí đốt trực tiếp từ Nga.

Ngoài ra, các nhà chức trách Ukraine nên bắt đầu các cuộc đàm phán về việc duy trì quá trình vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu và tiếp cận nghiêm túc vấn đề thành lập một tập đoàn đường ống dẫn khí ba bên, vốn đã được thảo luận trong nhiều năm".

Chính trị gia này chắc chắn rằng thời điểm đã chín muồi để các nhà chức trách Ukraine thiết lập lại quan hệ song phương với Nga và sửa đổi chiến lược năng lượng để phù hợp với tình hình thị trường thực tế và lợi ích của Ukraine và người dân trước khi quá muộn.

Đọc thêm