Cứu hộ các nước khẩn cấp tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ công tác tìm kiếm người bị nạn do động đất vào ngày 6/2.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và cứu nạn quốc tế (ISAR) Đức sẵn sàng lên máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và cứu nạn quốc tế (ISAR) Đức sẵn sàng lên máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell và Cao uỷ EU về quản lý khủng hoảng Janiz Lenarcic cho biết, 10 đội cứu hộ và tìm kiếm từ Bulgaria, Croatia, Cộng hoà Séc, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan và Romania đã nhanh chóng được huy động tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ cứu trợ trên mặt đất.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết cơ quan này đang đánh giá nhu cầu và huy động nguồn lực để tiến hành công tác viện trợ nhân đạo, đặc biệt là ở những khu vực khó tiếp cận.

Nhân viên cứu hộ Hy Lạp chờ lên máy bay quân sự tại căn cứ không quân Elefsina, phía tây Athens, Hy Lạp. Ảnh: AP.

Nhân viên cứu hộ Hy Lạp chờ lên máy bay quân sự tại căn cứ không quân Elefsina, phía tây Athens, Hy Lạp. Ảnh: AP.

Trên Twitter, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông tin, WHO đã cử cho các đội y tế khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cho những người bị thương và những người dễ bị tổn thương nhất.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai đội gồm 100 thành viên của Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia cùng chó cứu hộ và thiết bị cần thiết đã sẵn sàng để được cử tới khu vực bị ảnh hưởng do động đất.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ cử hai đội tìm kiếm và cứu hộ gồm 79 người mỗi đội đến Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai việc tìm kiếm và cứu nạn..

Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin, một trong những cộng đồng người Thổ hải ngoại lớn nhất thế giới, tập hợp quần áo ấm và hàng hóa để viện trợ cho quê nhà. Ảnh: Reuters.

Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin, một trong những cộng đồng người Thổ hải ngoại lớn nhất thế giới, tập hợp quần áo ấm và hàng hóa để viện trợ cho quê nhà. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, hiện có khoảng 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức. Đức sẽ cố gắng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ hết sức có thể. Bà cho biết Cơ quan Cứu trợ Kỹ thuật Liên bang Đức có thể cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và xử lý nước để giúp những người bị nạn. Máy phát điện, lều trại, mùng mền đang được chuẩn bị để đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine sẵn sàng cử một nhóm lớn nhân viên cứu hộ" tới Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với phía Thổ Nhĩ Kỳ để điều phối việc triển khai", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, viết trên Twitter.

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha sẵn sàng trang bị trước khi lên máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha sẵn sàng trang bị trước khi lên máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.

Chính phủ Israel đang chuẩn bị gửi các đội tìm kiếm cứu nạn cũng như hỗ trợ y tế tới Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã nhận được yêu cầu viện trợ nhân đạo cho Syria thông qua các kênh ngoại giao.

Anh đang gửi thiết bị, chó cứu hộ và một đội gồm 76 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn đến khu vực, theo Ngoại trưởng James Cleverly. “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ thêm khi cần thiết", ông nói.

Ngày 6/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố để quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ treo cờ rủ tại tất cả các cơ quan chính phủ ở trong nước và các văn phòng đại diện tại nước ngoài cho tới ngày 12/2.

Đọc thêm