Cứu sống 8 ngư dân trôi dạt trên biển

(PLO) - Đang trên tàu đánh bất ngờ trận gió lốc mạnh khiến tàu chìm xuống biển, may mắn lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và cứu sống được 8 ngư dân đang trôi dạt trên biển.
Cứu sống 8 ngư dân trôi dạt trên biển
Sáng ngày 5/7, đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 0h15 phút sáng ngày 5/7, 8 ngư dân trên chiếc tàu cá của Thanh Hóa bị chìm trên vùng biển thuộc tỉnh Thái Bình đã được cứu vớt. 
Trước đó, khoảng 20h30, ngày 4/7, khi tàu cá hang số hiệu TH 90653-TS do ông Nghiêm Văn Tinh (trú tại xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 20,10 độ Vĩ bắc, 106,33 độ Kinh đông (khu vực cửa Đa Lạt, tỉnh Thái Bình) bất ngờ gặp một trận gió lốc mạnh khiến tàu bị lật nghiêng và 8 thuyền viên bị hất rơi xuống biển. Khi thuyền chuẩn bị chìm, ông Tinh đã phát tín hiệu kêu cứu khẩn cấp và gọi điện về Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Văn phòng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa xin hỗ trợ cứu vớt. 
Sau khi tiếp nhận thông tin từ tàu cá bị nạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương thông báo, yêu cầu các tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt cá gần khu vực tàu gặp nạn đến ứng cứu. Đến khoảng 0h15 phút ngày 5/7, các tàu cá đã tiếp cận và cứu sống được 8 ngư dân đang trôi dạt trên biển. Cả 8 ngư dân hiện đang được tàu bạn đưa vào đất liền với tình trạng sức khỏe đang dần ổn định.

Đọc thêm