Cứu sống bệnh nhân suýt chết vì hóc xương cá

(PLO) - Ngày 23/11, tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, một bệnh nhân bị bị hóc xương cá dẫn đến ổ áp xe thực quản sau khi được phẫu thuật đang phục hồi tốt. 
Bệnh nhân Nguyễn Thị Tiến được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện sau nhiều ngày phẫu thuật
Bệnh nhân Nguyễn Thị Tiến được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện sau nhiều ngày phẫu thuật
Trước đó, ngày 5/11, chị Nguyễn Thị Tiến (SN 1976, trú tại TX Cửa Lò, Nghệ An) nuốt phải mẩu xương cá chình và mắc ở họng trong bữa cơm trưa. 
Chị Tiến tự xử lý bằng cách dân gian như xoay tròn mâm, vuốt ngực, rồi quay đũa, uống nhiều nước với hy vọng đẩy được chiếc xương cá xuống dạ dày. 
Đến ngày 11/11, chị Tiến đau dữ dội ở cổ họng, lên cơn sốt cao, không thể ăn uống… gia đình đã đưa chị đến bệnh viện đa khoa tỉnh kiểm tra. Kết quả thăm khám phát hiện chiếc xương cá dắt vùng thực quản của chị Tiến đã biến chứng gây nên ổ áp xe lớn. 
Bệnh nhân lập tức được chỉ định nhập viện khẩn cấp và tiến hành phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu ổ áp xe thực quản cổ. Chiếc xương cá dài khoảng 2cm nằm cạnh động mạch cảnh được các bác sỹ lấy ra khỏi cổ họng của bệnh nhân sau hơn 30 phút phẫu thuật, cùng với đó hút 30ml mủ đặc thối, dẫn lưu ổ áp xe. 
Hiện sức khỏe chị Tiến đã hồi phục ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới./.