Cứu sống bệnh nhi bị bệnh hiếm gặp

(PLO) - PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoa vừa cứu sống một bé gái bị mắc bệnh phổi kẽ - một loại bệnh nguy hiểm, khó phát hiện và rất hiếm gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam.
Đó là bệnh nhi Nguyễn Như Duy Minh, 1 tháng tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội. Người nhà bệnh nhân đưa bé Minh tới Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai ngày 11/12/2013 trong tình trạng ho và sốt cao, dai dẳng. Với những triệu chứng điển hình của bệnh viêm phổi, các bác sỹ đã tiến hành điều trị kháng sinh bình thường để chữa viêm phổi. Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân không những không khỏi mà diễn biến bệnh càng nặng hơn. 
Các bác sỹ đã cho bệnh nhi thở máy nhưng bé có biểu hiện không hấp thu oxy (nồng độ oxy chỉ đạt tối đa 40-50%), thậm chí có tình trạng ngày càng giảm oxy.
Trước tình hình này, khoa đã cho bệnh nhi thở máy, đồng thời tiến hành chụp phim cắt lớp với độ phân giải cao nhất, qua đó phát hiện 2 bên phổi của bệnh nhi đã bị xơ hóa rất nhiều. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết và xem xét những nguy cơ (em bé bị sinh thiếu tháng; bị suy giảm kháng thể; nhiễm vi rút CMV), các bác sỹ kết luận bệnh nhi bị bệnh phổi kẽ nên đã quyết định thay đổi chiến lược điều trị bệnh cho bệnh nhi. 
Thay vì điều trị bằng kháng sinh thông thường, các bác sỹ chuyển sang loại kháng sinh đặc trị liều thấp để tăng cường miễn dịch cho bé, song song với các biện pháp hồi sức cấp cứu để kéo dài sự sống cho bé. 
Sau 2 tháng điều trị, bé Duy Minh đã ra viện khỏe mạnh trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Đọc thêm