Cứu sống thuyền trưởng bị tai biến tại vùng biển phía Bắc Hoàng Sa

(PLO) - Chiều 6/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đã cứu sống 1 thuyền viên bị tai biến tại vùng biển phía Bắc Hoàng Sa, đồng thời điều tàu đang ứng trực tại Đà Nẵng có mặt để đưa vào bờ cấp cứu an toàn.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Dàng được cấp cứu kịp thời
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Dàng được cấp cứu kịp thời

Khoảng 9h ngày 5/4, tàu ĐNa 90039 TS báo cáo khẩn cấp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Văn Dàng (SN 1964, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, thuyền trưởng tàu), bị liệt nửa người bên phải, nghi tai biến mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng. Thời điểm đó, tàu đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía Đông Bắc. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai ngay công tác tư vấn y tế, hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu cho thuyền trưởng bị nạn, yêu cầu tàu chạy hết tốc lực về bờ, thường xuyên giữ liên lạc để Trung tâm cập nhật tình hình nạn nhân.

Nhận thấy tình trạng nạn nhân không có dấu hiệu thuyên giảm, mặt khác, tình hình thời tiết biển tại khu vực diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu, dưới sự chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 đang ứng trực tại Đà Nẵng xuất phát đi cứu nạn. Cùng hành trình trên tàu có đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, bác sỹ tàu cứu nạn.

Sau hơn 14 tiếng xuyên đêm, vượt qua gần 300 hải lý trên biển trong điều kiện thời tiết sóng gió cấp 6-7, biển động mạnh, khoảng 1h ngày 6/4, tàu SAR 412 đã tiếp cận thành công tàu ĐNa 90039 TS. Lực lượng cứu nạn hàng hải cùng các y bác sỹ nhanh chóng triển khai cấp cứu cho bệnh nhân, chuyển lên tàu SAR 412 để được điều trị tích cực và chuyển về bờ.

Đến 15h ngày 6/4, tàu SAR 412 đã cập cảng Đà Nẵng, chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tri giác dần dần hồi phục.

Trước đó vào ngày 4/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thực hiện thành công vụ cứu nạn 19 ngư dân của 2 tàu cá Nghệ An bị một tàu khác va chạm gây chìm trên vùng biển vịnh Bắc bộ (cách Hòn Mê- Thanh Hóa về phía Đông Bắc khoảng 90 hải lý) trong điều kiện thời tiết xấu. 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khuyến cáo, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc tăng cường mạnh, trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ và Bắc biển Đông, đặc biệt khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và lân cận có gió mạnh, sóng lớn, tình hình thời tiết biển có chuyển biến xấu, đề nghị bà con ngư dân thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, kiểm tra ngư khí cụ, máy móc, thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc trước khi ra khơi để bảo đảm an toàn cho bản thân và phương tiện hoạt động trên biển. Khi xảy ra bất cứ sự cố nào trên biển tại bất cứ vùng biển nào, đề nghị liên lạc kịp thời với Trung tâm để được trợ giúp nhanh chóng và hiệu quả.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khẳng định luôn luôn sát cánh cùng bà con ngư dân trong công cuộc ra khơi bám biển, làm giàu cho quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đọc thêm