Cứu thành công 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/11, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã giải cứu toàn bộ 41 công nhân xây dựng bị mắc kẹt 17 ngày trong một đường hầm bị sập ở dãy Himalaya.
Giới chức Ấn Độ cho biết, lực lượng cứu hộ đã sử dụng cáng chuyên dụng để kéo từng công nhân ra ngoài thông qua đường ống rộng 90 cm. Toàn bộ quá trình hoàn tất trong khoảng 1 giờ. Ảnh: Reuters.

Giới chức Ấn Độ cho biết, lực lượng cứu hộ đã sử dụng cáng chuyên dụng để kéo từng công nhân ra ngoài thông qua đường ống rộng 90 cm. Toàn bộ quá trình hoàn tất trong khoảng 1 giờ. Ảnh: Reuters.

Nhiều xe cứu thương xếp hàng bên ngoài đường hầm để chở các công nhân đến bệnh viện cách đó khoảng 30 km. Theo Vakil Hassan, người đứng đầu đội cứu hộ, tình trạng sức khoẻ của họ hoàn toàn bình thường. Ảnh: Reuters.

Nhiều xe cứu thương xếp hàng bên ngoài đường hầm để chở các công nhân đến bệnh viện cách đó khoảng 30 km. Theo Vakil Hassan, người đứng đầu đội cứu hộ, tình trạng sức khoẻ của họ hoàn toàn bình thường. Ảnh: Reuters.

Người đầu tiên ra ngoài có dáng người thấp, mặc áo khoác màu xám và mũ cứng màu vàng. Anh được Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của bang Uttarakhand và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ và cao tốc V.K. Singh đón chào, tặng hoa. Ảnh: Reuters.

Người đầu tiên ra ngoài có dáng người thấp, mặc áo khoác màu xám và mũ cứng màu vàng. Anh được Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của bang Uttarakhand và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ và cao tốc V.K. Singh đón chào, tặng hoa. Ảnh: Reuters.

Giới chức chưa công bố nguyên nhân sập hầm, nhưng khu vực này thường xảy ra lở đất, động đất và lũ lụt. Ảnh: Reuters.

Giới chức chưa công bố nguyên nhân sập hầm, nhưng khu vực này thường xảy ra lở đất, động đất và lũ lụt. Ảnh: Reuters.

Nhóm 41 công nhân bị mắc kẹt sau khi hầm đường bộ đang thi công ở khu vực dãy Himalaya bị sập hôm 12/11. Họ nhận được thức ăn, nước, ánh sáng, oxy và thuốc men qua một đường ống nhỏ. Ảnh: Reuters.

Nhóm 41 công nhân bị mắc kẹt sau khi hầm đường bộ đang thi công ở khu vực dãy Himalaya bị sập hôm 12/11. Họ nhận được thức ăn, nước, ánh sáng, oxy và thuốc men qua một đường ống nhỏ. Ảnh: Reuters.

Đến ngày 27/11, lực lượng cứu hộ phải áp dụng phương pháp "đào hang chuột", sử dụng máy khoan thủ công để tạo lối mở qua những mét đất đá cuối cùng tới nơi nhóm công nhân mắc kẹt. Ảnh: Reuters.

Đến ngày 27/11, lực lượng cứu hộ phải áp dụng phương pháp "đào hang chuột", sử dụng máy khoan thủ công để tạo lối mở qua những mét đất đá cuối cùng tới nơi nhóm công nhân mắc kẹt. Ảnh: Reuters.

Đoạn đường hầm dài 4,5km đang trong quá trình xây dựng giữa thành phố Silkyara và Dandalgaon nhằm kết nối hai ngôi đền Hindu linh thiêng nhất là Uttarkashi và Yamnotri. Ảnh: Reuters.

Đoạn đường hầm dài 4,5km đang trong quá trình xây dựng giữa thành phố Silkyara và Dandalgaon nhằm kết nối hai ngôi đền Hindu linh thiêng nhất là Uttarkashi và Yamnotri. Ảnh: Reuters.