Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir tranh cử nghị sĩ ở tuổi 97

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bất chấp lo ngại về tình hình sức khỏe, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (97 tuổi) tuyên bố tranh cử nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11/10 (theo giờ địa phương), cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã thông báo quyết định tranh cử chức nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, chính trị gia 97 tuổi không nói liệu ông có trở thành thủ tướng lần thứ ba trong trường hợp liên minh chính trị của ông giành chiến thắng trong tổng tuyển cử hay không.

“Việc ai trở thành Thủ tướng vẫn chưa được quyết định, vì vị trí này chỉ phù hợp khi chúng tôi giành chiến thắng”, ông Mahathir phát biểu tại một cuộc họp báo. Cựu Thủ tướng Mahathir cho biết ông sẽ bảo vệ ghế đại diện cho đảo Langkawi, một đảo du lịch nổi tiếng của Malaysia, trong quốc hội.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tranh cử nghị sĩ ở tuổi 97.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tranh cử nghị sĩ ở tuổi 97.

Nếu như liên minh của ông giành chiến thắng, ông Mahathir sẽ là ứng viên lớn tuổi nhất cho vị trí nghị sĩ có nhiệm kỳ 5 năm này, ông sẽ rời nhiệm sở ở tuổi 102.

Để giành quyền kiểm soát Quốc hội Malaysia và thành lập chính phủ mới, liên đảng của cựu Thủ tướng Mahathir cần chiếm ít nhất 120/222 ghế.

Ông Mahathir là một trong những lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Ông là Thủ tướng thứ tư của Malaysia trong giai đoạn 1981-2003, khi ông là lãnh đạo đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO).

Tới năm 2016, ông quyết định quay lại chính trường khi dư luận Malaysia đang "nóng" về vụ bê bối về quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của cựu thủ tướng Najib Razak.