Cựu tiền đạo Nam Định bị em họ sát hại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Oussou Konan (Bờ Biển Ngà), cựu tiền đạo  Nam Định tại V.League 2021 đã bị em họ sát hại tại quê nhà  vào rạng sáng nay.
Oussou Konan trong màu áo CLB Nam Định
Oussou Konan trong màu áo CLB Nam Định

Nhà môi giới bóng đá Nguyễn Minh Châu cho biết, cựu tiền đạo Oussou Konan của câu lạc bộ (CLB) Nam Định đã bị sát hại ở quê nhà Bờ Biển Ngà vào lúc 2h00 rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Theo facebook chính thức của Nam Định, thủ phạm trớ trêu lại là người em họ của Konan.

Oussou Konan là tiền đạo được Nam Định đăng ký và sử dụng kể từ vòng 3 V.League 2021, sau khi họ thanh lý hợp đồng với Gramoz Kurtaj. Cùng với đồng đội Rodrigo Dias và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Konan là chân sút ghi nhiều bàn nhất tại V.League năm ngoái với 7 bàn thắng có được sau 12 vòng đấu.

V.League 2021 phải dừng vô thời hạn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều đó khiến cho Nam Định quyết định thanh lý hợp đồng với các ngoại binh, trong đó có Rodrigo Dias và Oussou Konan.

Ngay sau khi chia tay Nam Định, Konan trở lại châu Phi. Tuy nhiên anh không thi đấu cho đội bóng nào ở quê hương Bờ Biển Ngà mà thay vào đó là khoác áo Al-Bukiryah của Saudi Arabia.

Trang Facebook của CLB Nam Định bày tỏ sự thương tiếc: “Kết thúc giai đoạn lượt đi của giải Saudi Arabia, Konan trở về đón tết cùng gia đình và xảy ra đại hoạ. Vĩnh biệt một tiền đạo rất tài năng. Cổ động viên bóng đá thành Nam mãi nhớ đến cậu”.

Đọc thêm