Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị truy tố tội tham nhũng

(PLO) - Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 9/4 chính thức bị truy tố về tội tham nhũng, trở thành cựu lãnh đạo mới nhất của nước này phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Cựu tổng thống Lee Myung-bak. Ảnh: AFP/VnE
Cựu tổng thống Lee Myung-bak. Ảnh: AFP/VnE

AFP dẫn tuyên bố của cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết, ông Lee bị truy tố về các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền, biển thủ công quỹ và trốn thuế. Tài liệu của cơ quan công tố cáo buộc kể từ khi đắc cử Tổng thống vào cuối năm 2007 đến năm 2012 ông Lee đã nhận hối lộ tổng cộng 10,2 triệu USD.

Ông này bị bắt giữ từ cuối tháng trước nhưng từ chối tiếp nhận thẩm vấn và đến nay vẫn bác bỏ việc có hành vi sai trái. Theo hãng tin Yonhap, nếu bị buộc tất cả các tội danh nói trên, ông có thể bị kết án tù chung thân. Phiên tòa xét xử ông này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Từng là một giám đốc kinh doanh chuyển sang hoạt động chính trị, ông Lee là Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 tới 2013. 

Đọc thêm