Đà Lạt khen thưởng 763 học sinh giỏi tiêu biểu các cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 15/8, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2022- 2023.
Bà Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng, ông Đặng Trí Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Đặng Quang Tú- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen, phần thưởng cho học sinh giỏi các cấp của TP Đà Lạt.
Bà Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng, ông Đặng Trí Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Đặng Quang Tú- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen, phần thưởng cho học sinh giỏi các cấp của TP Đà Lạt.

Năm học 2022-2023, quy mô trường lớp, học sinh của TP Đà Lạt tiếp tục phát triển với 77 trường và 3 cơ sở giáo dục khác với 1.469 nhóm lớp, trên 58.000 học sinh. Toàn thành phố có 763 học sinh giỏi tiêu biểu các cấp, trong đó có 3 học sinh giỏi quốc tế, 29 học sinh giỏi quốc gia, 50 học sinh giỏi xuất sắc toàn trường, 479 học sinh giỏi cấp tỉnh và 202 học sinh giỏi cấp thành phố.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Đặng Quang Tú- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã nhiệt liệt biểu dương 763 học sinh giỏi tiêu biểu của toàn ngành trong năm học 2022-2023.

Ông Đặng Quang Tú- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đặng Quang Tú- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt trong thành tích chung đó có những em đạt được những thành tích rất đáng tự hào như em: Nguyễn Lê Quang Trực (lớp 11A1, Trường THCS&THPT Đống Đa) đạt giải Nhất Cuộc thi Lập trình quốc tế; Học sinh giỏi xuất sắc toàn trường; Giải nhất cuộc thi KHKT cấp tỉnh; Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học.

Hay em Nguyễn Đức Bảo Lâm (lớp 11A1, Trường THCS & THPT Đống Đa) đạt giải Nhất Cuộc thi Lập trình quốc tế; Giải nhất cuộc thi KHKT cấp tỉnh; Giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học. Em Nguyễn Minh Khoa (lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Thăng Long) đạt Huy chương đồng Huy chương đồng kỳ thi Olympic Kinh tế quốc tế năm 2022; Giải Nhất Kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam năm 2022…

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt mong muốn thời gian tới, toàn ngành giáo dục của thành phố, gia đình và toàn xã hội tiếp tục có sự quan tâm giúp đỡ học sinh TP Đà Lạt có điều kiện tốt nhất tham gia học tập. Đặc biệt các em học sinh cần tiếp tục nỗ lực cố gắng tu dưỡng, rèn luyện để đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

Lễ tuyên dương nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về các cuộc vận động khuyến học, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; cùng với đó kịp thời tôn vinh những gương điển hình tiêu biểu của học sinh Đà Lạt trong phong trào thi đua “dạy tốt- học tốt”.

Đọc thêm