Đà Lạt tạm ngưng hoạt động các bãi giữ xe có thu phí tại quảng trường Lâm Viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh các bãi giữ xe có thu phí tại khu vực Quảng trường Lâm Viên để phục vụ các chương trình kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023).
Bãi giữ xe có thu phí tại quảng trường Lâm Viên tạm ngưng hoạt động để phục vụ chương trình kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.
Bãi giữ xe có thu phí tại quảng trường Lâm Viên tạm ngưng hoạt động để phục vụ chương trình kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Ngày 25/12, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã giao UBND phường 10 làm việc với các đơn vị kinh doanh bãi giữ xe có thu phí tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, để yêu cầu tạm ngưng hoạt động các bãi giữ xe phục vụ các chương trình kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Theo đó, từ 16h ngày 28/12 đến khi kết thúc chương trình Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc tạm ngưng kinh doanh bãi giữ xe đối diện Quảng trường Lâm Viên.

Ngoài ra, các bãi giữ xe xung quanh khu vực Quảng trường Lâm Viên tạm ngưng kinh doanh từ 15h30 ngày 30/12 đến khi kết thúc chương trình Lễ kỷ niệm chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO và từ 15h30 ngày 31/12 đến khi kết thúc chương trình “Đếm ngược thời gian chào đón năm mới 2024”.

Trong tháng 12, TP Đà Lạt sẽ có 10 chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức phục vụ người dân và du khách. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO vào tối 30/12.

Ngoài tổ chức các không gian hoa, tiểu cảnh hoa trang trí tạo điểm nhấn tại các công viên, khu vực công cộng ở trung tâm thành phố, TP Đà Lạt còn tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng. TP dự kiến đón khoảng 420.000 lượt khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng, tham gia các hoạt động kỷ niệm.

Đọc thêm