Đà Nẵng: Bác đơn kháng cáo của nông phu thiêu rụi hơn 100 ha rừng

(PLO) - Ngày 28/5, TAND TP. Đà Nẵng xử phúc thẩm, đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Nguyễn Thanh Minh (47 tuổi) và Hoàng Đình Toàn (50 tuổi, anh vợ Minh, cùng ngụ thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) ba năm tù cùng tội danh Hủy hoại rừng.

Theo hồ sơ, vào đầu tháng 5/2014, trong quá trình đi bứt mây tại Hố Chùi (thuộc rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa, huyện Hòa Vang), Đặng Phước Dũng (39 tuổi, ngụ Hòa Hải) phát hiện khoảnh rừng hoang nên có ý định phát quang, trồng keo lá chàm. Dũng tiến hành chặt phá cây tại khu vực này với diện tích 4.200m2.

3 nông phu trong phiên sơ thẩm
3 nông phu trong phiên sơ thẩm
 Sau đó, ngày 19,20,21/6/2014, Dũng thuê thêm Toàn, Minh phát dọn và đốt thực bì. Thế nhưng, do trời nắng nóng, có gió mạnh nên lửa cháy sang khu vực khác. Không thể dập lửa, Dũng, Minh, Toàn mới tìm cách thoát thân, băng bộ chạy về làng kêu cứu. 

Nhận tin, bà con nhanh chóng cùng dân quân tự vệ; 5 xe chữa cháy với hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC huyện Hòa Vang và TP. Đà Nẵng khẩn cấp tới hiện trường cứu rừng… Qua 1 đêm trắng, đến rạng sáng ngày 22/6, đám cháy mới được dập tắt. Theo kết quả điều tra, Dũng, Minh và Toàn đã vô tình để lửa thiêu trụi hơn106 ha diện tích rừng (trong đó có 35,68 ha rừng đặc dụng, 70,35 ha rừng sản xuất), làm thiệt hại 2.209 cây rừng nguyên sinh và cây trồng trị giá 1,143 tỷ đồng...

Vào cuối tháng 3/2015, TAND huyện Hòa Vang mở phiên tòa lưu động xét xử 3 đối tượng Đặng Phước Dũng, Nguyễn Thanh Minh, và Hoàng Đình Toàn về hành vi Hủy hoại rừng.  
Áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Phước Dũng 4 năm tù giam, Nguyễn Thanh Minh 3 năm tù giam và Hoàng Đình Toàn 3 năm tù giam. Ngoài ra, mỗi bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 380 triệu đồng. Sau phiên tòa, Minh và Toàn làm đơn kháng cáo xin giảm án. Đến ngày 28/5, trong phiên phúc thẩm, TAND TP. Đà Nẵng đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo trên.

Đọc thêm